Dự án bị treo, ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi 1.400 hộ dân
Hồng Trâm
(PLO)- Sáng 3-7, hàng trăm người dân đại diện cho hơn 1.400 hộ dân cùng lãnh đạo quận 1, lãnh đạo phường Nguyễn Cư Trinh và đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đã tham dự cuộc họp phổ biến thông báo thu hồi đất tại dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).
“Thay mặt lãnh đạo, chính quyền quận 1 tôi gửi lời xin lỗi đến toàn thể bà con ở khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh vì đã để dự án bị treo nhiều năm. Từ đây đến tháng 9-2017, quận và chủ đầu tư (CĐT) sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nếu CĐT không thực hiện dự án đúng tiến độ, quận sẽ đề nghị TP loại nhà đầu tư này ra khỏi dự án” - ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, phát biểu tại cuộc họp.
Ông Đoàn Ngọc Hải cũng thông báo kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng - trung tâm thương mại giải trí - căn hộ và chỉnh trang đô thị khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh.
Theo đó, dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh được giới hạn bởi bốn tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh và Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.
Được biết tổng diện tích đất bị thu hồi là 68.528,30 m2. Tổng số căn nhà dự kiến giải tỏa hoàn toàn là 1.424 căn. Trong đó có 1.391 căn của cá nhân và 33 căn của 22 tổ chức. Tổng số nhân khẩu sinh sống khu vực này khoảng 10.000 người.
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết kế hoạch thực hiện dự án gồm 11 bước. Trong đó, giai đoạn điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm sẽ được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 10-2017.
Ông Đoàn Ngọc Hải trả lời thắc mắc của người dân trong cuộc họp. Ảnh: HỒNG TRÂM
Dự kiến kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư sẽ bắt đầu từ tháng 6-2018. Đồng thời, các kế hoạch thông báo thời gian cụ thể sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở phường Nguyễn Cư Trinh và các nơi sinh hoạt khu dân cư của dự án.
Rất nhiều người dân tham dự cuộc họp đã đứng lên bày tỏ nguyện vọng của mình. Đa số mọi người đều đồng thuận với kế hoạch giải tỏa khu đất và xây dự án mới để chỉnh trang đô thị TP. Tuy nhiên, người dân yêu cầu được biết kế hoạch cụ thể việc thực hiện dự án, mức giá bồi thường, công tác tái định cư và hỗ trợ chuyển đổi việc làm được lãnh đạo quận và CĐT cam kết như thế nào.
Anh Vũ Tuấn Anh (117/7 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh) nói: “Dự án này đã bị treo hàng chục năm nay gây không ít khó khăn cho bà con. Chúng tôi cần chính quyền và CĐT thông báo cụ thể kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ với mức giá ra sao. Bên cạnh đó, chúng tôi cần thông tin cụ thể về việc tái định cư, khi nào, ở đâu và có phải là tất cả hộ dân đều được tái định cư hay chỉ là một số ít mà thôi. Tôi đề nghị phải có đường dây nóng của quận để trực tiếp tiếp nhận, hỗ trợ chúng tôi những thông tin cũng như giải quyết các vướng mắc trong quá trình thu hồi đất”.
Bà Hoàng Thị Yến (269/29 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh) nói: “Mục đích của việc giải tỏa là giúp cho đời sống người dân tốt hơn nên đề nghị UBND quận và CĐT thực hiện đúng cam kết di dời và hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, tôi đề nghị CĐT phải đứng lên cam kết về kế hoạch thực hiện cũng như khả năng tài chính của đơn vị”.
Người dân trình bày nguyện vọng, bức xúc của mình. Ảnh: HỒNG TRÂM
Ông Đoàn Ngọc Hải đã trấn an tinh thần người dân tham dự cuộc họp. Ông Hải nói: “Tất cả ý kiến của bà con nãy giờ đều được cán bộ ghi chép lại và trình lãnh đạo, xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể. Về vấn đề mức giá bồi thường là nằm ở giai đoạn 4 (trong 11 bước). Hiện nay, chúng ta chỉ mới bước vào giai đoạn đầu tiên. Quận và CĐT còn phải thực hiện công tác điều tra, đo đạc. Sau đó, chúng tôi sẽ thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá, lập phương án tái định cư và lập phương án hỗ trợ bồi thường, việc làm cho bà con. Trong quá trình này, chúng tôi cần sự đồng thuận, hỗ trợ của bà con để đẩy nhanh tiến độ".
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.