ĐTVN chuẩn bị AFF Cup: Thao trường đổ mồ hôi

(PL)- Sau cả chục đời thầy ngoại, đội tuyển quốc gia lần đầu tiên học việc với thầy Nhật và đều nức nở khen ông Miura đã làm thay đổi họ…

Thầy trò Miura đang miệt mài rèn luyện tại Bình Dương giữa tiết trời đỏng đảnh mưa nắng thất thường. Thế nhưng chế độ tập luyện của họ vẫn gắt gao và chỉn chu cho cái đích lớn AFF Cup vào cuối tháng sau trên sân nhà.

Điểm yếu lớn nhất của bao đời nay trên đội tuyển luôn là cái nền thể lực của cầu thủ không bảo đảm cho một trận đấu căng thẳng đòi hỏi ở tốc độ cao. Và cũng may mắn cho thầy Miura là chính nhờ đồng hương Koji đang làm trưởng giải V-League đã lần tìm ra con số di chuyển bình quân quá thấp của cầu thủ bắt buộc họ phải cải thiện. Thế nên ở chuyến rèn thể lực tại Nhật, ông Miura luôn đặt ra phương án nhồi sức cho học trò dưới sự trợ giúp khoa học của chuyên gia thể lực Hiroo.

Thầy trò HLV Miura hướng đến AFF Cup 2014. Ảnh: XUÂN HUY

Các đời thầy ngoại trước đây thường chú trọng nâng cao thể lực cho cầu thủ Việt Nam nhưng chưa có lần nào thực hiện một cách bài bản dựa trên những chỉ số hoạt động của từng người nhằm điều chỉnh cho phù hợp. Lần đầu tiên trên tuyển có chuyện ông Hiroo hằng ngày ghi chép khối lượng vận động của mỗi cầu thủ lẫn tính toán khẩu phần dinh dưỡng nghiêm ngặt giúp họ tăng cường sức mạnh.

Sau chuyến rèn thể lực tại Nhật, ông thầy Miura bắt đầu lắp ráp kỹ, chiến thuật và chọn lọc đội hình mạnh nhất. Một trong những phần việc khó khăn nhất của ông Miura chính là cách thay đổi thói quen chơi bóng cho học trò, đặc biệt ở tuyến tấn công thường gặp hạn chế hỗ trợ phòng ngự. Các cầu thủ bị buộc phải “săn” bóng ngay từ phần sân đối phương và tích cực san lấp những lỗ hổng phòng ngự sau mỗi đợt lên bóng. Nó tạo ra sự nhịp nhàng và cân đối giữa các tuyến mà trước đây thường bị hụt hẫng do cầu thủ có suy nghĩ không phải việc của mình.

Một vấn đề quan trọng khác của HLV Miura là cải thiện khả năng dứt điểm cho các tiền đạo và phương pháp giải tỏa bế tắc từ những cú sút xa hoặc giải quyết tình huống cố định. Điểm đặc biệt nhất của thầy Nhật là luôn biết cách tạo ra sự nghiêm túc và thoải mái cho học trò ở các buổi huấn luyện trong khuôn khổ kỷ luật mà cầu thủ phải nhuần nhuyễn tinh thần thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu.

Ngày 25-10, đội tuyển Việt Nam từ Bình Dương lên TP.HCM tập luyện và sau một tháng nữa chuẩn bị vào trận AFF Cup, ông Mura sẽ loại tám cầu thủ để chốt danh sách cuối cùng 22 cầu thủ. Đội chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng A với các đội Indonesia, Philippines và Lào.

Hôm qua (21-10), LĐBĐ Bahrain và Hàn Quốc đã chính thức xác nhận cử đội tuyển của mình du đấu tại Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 29-10, học trò ông Miura sẽ gặp đội tuyển U-23 Bahrain và ngày 4-11 thi đấu với Sinh viên Hàn Quốc đều diễn ra trên sân Thống Nhất. Hai đội bạn cam kết sẽ đưa sang thành phần mạnh nhất với U-23 Bahrain là đương kim vô địch giải bóng đá Olympic vùng Vịnh và đội hình Sinh viên Hàn Quốc tuyển chọn. Sau đó đội tuyển Việt Nam di chuyển ra Hà Nội thi đấu hai trận gặp Palestine (ngày 9-11) và Malaysia (ngày 16-11) trên sân Mỹ Đình.

TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.