Đợt rét hại ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

(PLO)- Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại ở miền Bắc có thể kéo dài sau ngày 20-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ chiều tối qua, không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực giảm sâu làm xuất hiện đợt rét hại ở miền Bắc.

Cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (17-12), nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống còn 12 độ, Hải Dương 11 độ, Bắc Giang từ 10-11 độ, Quảng Ninh từ 11-12 độ.

Đặc biệt, tại các tỉnh miền núi nhiệt độ giảm càng mạnh. Lúc 7 giờ sáng, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,2 độ; Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,5 độ; Sa Pa (Lào Cai) 7,7 độ.

Rét hại ở miền Bắc
Dự báo trong đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc tại vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. Ảnh: AH

Không riêng gì Bắc Bộ, sáng nay không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến nhiều tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Nền nhiệt giảm sâu nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài sau ngày 20-12.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 18-12, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.