Đồng ý cho Bộ GTVT tiếp tục quản lý 12 trường cao đẳng

(PLO)- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng ý phương án Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục quản lý các trường cao đẳng cho đến năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có văn bản bày tỏ đồng thuận với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc tiếp tục duy trì các trường cao đẳng trực thuộc Bộ GTVT đến năm 2025 để đào tạo nhân lực phục vụ phát triển ngành.

Trong quá trình từ nay đến năm 2025, Bộ GTVT cần nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các trường cao đẳng trực thuộc, đảm bảo thu gọn đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

“Đây là căn cứ quan trọng để triển khai phương án tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các trường trực thuộc trong giai đoạn 2026-2030, đảm bảo phù hợp quy định”- Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Cuối tháng 10, Bộ GTVT có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị chưa chuyển các trường cao đẳng trực thuộc Bộ GTVT về Bộ LĐ-TB&XH quản lý.

Nguyên nhân là do ngành giao thông đang tập trung đột phá xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm. Nhiệm vụ này đòi hỏi Bộ GTVT phải có nguồn nhân lực trình độ chuyên môn, am hiểu về ngành, lĩnh vực và kinh nghiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cạnh đó, trong những năm qua, Bộ GTVT đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiến hành bàn giao các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế GTVT về địa phương quản lý. Quá trình bàn giao các cơ sở y tế trong ba năm qua gặp rất nhiều khó khăn do phải giải quyết những vấn đề liên quan đến biên chế, công ăn việc làm...

Vì vậy, Bộ GTVT thấy rằng việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ cần phải được cân nhắc kỹ, tiến hành thận trọng, bảo đảm tính hiệu quả và tổng thể.

“Mặt khác, cũng cần có thời gian để bộ tổng kết, đánh giá việc chuyển các cơ sở y tế về địa phương quản lý để từ đó rút ra những kinh nghiệm cũng như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến con người, tài chính, tài sản, đất đai ...” - Bộ GTVT cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.