Động thổ xây dựng đường cao tốc Đăk Nông - Bình Phước

(PLO)- Đường cao tốc khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ động thổ tuyến đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

đường cao tốc (5).jpg
Tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng năm 2027.
đường cao tốc (4).jpg
Bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước tham quan phối cảnh đường cao tốc.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa- Chơn Thành (dự án thành phần 1) có tổng chiều dài tuyến hơn 124 km; quy mô 6 làn xe, được đầu tư phân kỳ với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh; vận tốc thiết kế từ 100 km/h đến 120km/h.

Đoạn qua tỉnh Bình Phước dài khoảng gần 102 km, đoạn qua huyện Đắk R’lấp (Đăk Nông) dài khoảng hơn 23 km.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng gần 20.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, các địa phương và vốn nhà đầu tư tham gia theo phương thức PPP; diện tích sử dụng đất khoảng trên 1.300 ha.

đường cao tốc (1).JPG
Bà Trần Tuệ Hiền-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đắk Nông mà còn đối với toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tuyến đóng vai trò là trục kết nối chiến lược, liên kết chặt chẽ các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và nhiều địa phương khác với TP.HCM.

Bà Hiền nhấn mạnh: “Tuyến cao tốc không chỉ mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới cho cả hai vùng, mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác khoáng sản và các ngành kinh tế chủ lực khác”.

đường cao tốc (6).jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng quà cho những hộ dân bị ảnh hưởng khi xây dựng tuyến đường cao tốc.

Bà Hiền cho biết thêm, khi dự án hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư.

Đồng thời, đóng góp vào việc bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao liên kết vùng theo định hướng phát triển bền vững.

Trước đó, vào ngày 19-4 UBND tỉnh Bình Phước tổ chức khởi công dự án Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước (dự án thành phần 3) và dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước (dự án thành phần 5), thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

đường cao tốc (3).jpg
Phối cảnh đường cao tốc khi hoàn thành.

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) được chia làm 5 dự án thành phần. Trong đó, Bình Phước thực hiện dự án thành phần 1, 3 và 5.

Dự án thành phần 1: Thi công đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành, dự án thành phần 2 và 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang, dự án thành phần 4 và 5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng vào năm 2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm