Đồng Nai: Xây dựng các khu tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(PLO)- Riêng tỉnh Đồng Nai, dự án xây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thu hồi gần 373 ha đất với tổng số hộ dân cần bố trí tái định cư hơn 2.000 hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và UBND TP Biên Hòa, UBND huyện Long Thành để nghe báo cáo các công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. 

Dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 53 km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 34 km. Dự án có điểm đầu tại tuyến tránh quốc lộ 1 (đường Võ Nguyên Giáp, TP Biên Hòa), điểm cuối tại giao với quốc lộ 56 thuộc TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Quy mô xây dựng từ 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/giờ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, theo Sở GT-VT, dự án sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch đầu tư hoàn thiện toàn tuyến. Đối với Đồng Nai, để phục vụ xây dựng dự án sẽ phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 373 ha. Về tái định cư, theo tính toán sơ bộ, tổng số hộ dân cần bố trí tái định cư đối với dự án là hơn 2.000 hộ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị Sở GT-VT ghi nhận các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Hai địa phương TP Biên Hòa và huyện Long Thành phải triển khai ngay các thủ tục để sớm triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu trong năm 2023, các dự án xây dựng các khu tái định cư phải triển khai được các hạng mục xây dựng.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đầu năm 2022, để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ GT-VT đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu giai đoạn 1 để tổ chức thẩm định, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ GT-VT đã đề xuất thực hiện đầu tư công đối với dự án.

Cụ thể, Bộ GT-VT đề xuất sử dụng hơn 17,8 ngàn tỉ đồng từ T3ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu giai đoạn 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm