Đồng Nai: Truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại sân bay Lộc Ninh và Campuchia

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh tại sân bay Lộc Ninh và Campuchia tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20- 12, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 41 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Bình Phước (tại xã Đồng Tâm, Đồng Nai).

Buổi lễ được tổ chức nhân kỷ niệm 81 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025).

liệt sĩ 1.jpg
Trong đợt này có 41 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức truy điệu và an táng trong không khí trang trọng. Ảnh: VŨ HỘI

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin liệt sĩ cũng như chăm sóc, duy tu, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công thời gian qua luôn được tỉnh quan tâm thực hiện.

liệt sĩ 6.jpg
Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, dâng hương viếng anh linh liệt sĩ. Ảnh: NGUYỆT HÀ

Từ năm 2002 đến nay, các thành viên Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) đã nỗ lực tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được 3.549 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước cũng như nước bạn Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

liệt sĩ 4.jpg
Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng lãnh đạo cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: VŨ HỘI.

Từ tháng 9 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 41 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 30 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia và 11 hài cốt liệt sĩ được quy tập ở Sân bay Lộc Ninh (xã Lộc Ninh và xã Lộc Tấn).

liệt sĩ 3.jpg
Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Đại tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: VŨ HỘI

Tất cả 41 hài cốt liệt sĩ đều chưa chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Có 10 mẫu phẩm đủ điều kiện để gửi giám định ADN.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ.

liệt sĩ 5.jpg
Đại biểu mặc niệm trước hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: VŨ HỘI

Ngay sau lễ dâng hương, 41 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức truy điệu và an táng trong không khí trang trọng.

Các đại biểu cũng đã đến thắp nhang lên hàng ngàn ngôi mộ anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.