Đồng Nai: Tạm dừng xe khách, xe buýt đến huyện Vĩnh Cửu để chống dịch

(PLO)- Kể từ hôm nay, tỉnh Đồng Nai sẽ tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách xe buýt, đò ngang đến huyện Vĩnh Cửu vì địa phương này thuộc vùng có nguy cơ về dịch COVID-19.

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về viêc̣ tổ chức hoạt động vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Theo đó, kể từ ngày 6-11 cho tới khi có thông báo mới, dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, hợp đồng (trừ xe vận chuyển công nhân, chuyên gia), du lịch (trừ xe công nghệ dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử), vận chuyển học sinh, sinh viên; dừng hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện thủy (các bến đò dọc, đò ngang) đến huyện Vĩnh Cửu.

Bến đò Hiếu Liêm giữa huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và thị xã Tân Uyên (Bình Dương. Ảnh: AX. 

Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử) có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử, được phép hoạt động không vượt quá 20% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện.

Xe vận chuyển người nội bộ, vận chuyển công nhân, chuyên gia bằng xe hợp đồng hoạt động không vượt quá 50% số người được phép chở và có giãn cách chỗ trên phương tiện. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa phương này thì không được dừng, đậu.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa thì vẫn tổ chức hoạt động bình thường. Tuy nhiên, người điều khiển, người đi cùng trên phương tiện phải đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã đánh giá phân loại cấp độ dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu thuộc cấp độ 3 (vùng có nguy cơ) nên tỉnh quyết định áp dụng việc tạm dừng xe khách, xe buýt, đò ngang đến huyện này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm