Đồng Nai: Quy hoạch đất TP Long Khánh với hàng loạt dự án lớn

(PLO)- TP Long Khánh (Đồng Nai) công bố Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất trong tương lai với hàng loạt dự án lớn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, UBND TP Long Khánh (Đồng Nai) tổ chức Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất TP Long Khánh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất TP Long Khánh đến năm 2030.

TP Long Khánh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với vùng kinh tế chiến lược Đông Nam bộ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hàng năm đạt trên 68 ngàn tỉ đồng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt trên 12,8 ngàn tỉ đồng, ngành xây dựng đạt trên 6,1 ngàn tỉ đồng, ngành nông nghiệp đạt 1,7 ngàn tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng (giữa) trao quyết định phê duyệt đồ án diều chỉnh TP Long Khánh cho lãnh đạo UBND TP Long Khánh. Ảnh: VH.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng (giữa) trao quyết định phê duyệt đồ án diều chỉnh TP Long Khánh cho lãnh đạo UBND TP Long Khánh. Ảnh: VH.

Theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/10.000, TP Long Khánh sẽ phát triển mở rộng đô thị trung tâm về phía Tây.

Thành phố bố trí quỹ đất để thu hút đầu tư xây dựng trường đại học tại Long Khánh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển địa phương.

Cùng với đó, mở rộng, nâng cấp trung tâm thương mại dịch vụ khu vực chợ Long Khánh sau khi di dời bến xe hiện tại; thu hút đầu tư trung tâm hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng.

Về giao thông, ngoài đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đi qua phía Nam TP Long Khánh còn nút giao được kết nối với đường Quốc lộ 56 tại xã Hàng Gòn; đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt đi về phía Tây Bắc thành phố Long Khánh...

Bản đồ quy hoạch của TP Long Khánh. Ảnh: VH.

Bản đồ quy hoạch của TP Long Khánh. Ảnh: VH.

Hiện TP Long Khánh kêu gọi đầu tư vào hàng loạt dự án lớn như Khu đô thị tại phường Suối Tre (quy mô khoảng 150 ha); Khu đô thị dọc trục đường tránh Quốc lộ 1 - Long Khánh (quy mô khoảng 300 ha); Khu đô thị dọc trục đường Vành đai 1 - Long Khánh tại phường Suối Tre và phường Bàu Sen (quy mô khoảng 200 ha); Khu đô thị Hàng Gòn (quy mô khoảng 200 ha).

Khu Đại học phường Suối Tre (quy mô khoảng 200 ha); Khu thể dục, thể thao Hàng Gòn (quy mô khoảng 160 ha); Khu Công nghiệp Hàng Gòn (quy mô khoảng 300 ha); Cụm Công nghiệp Hàng Gòn (quy mô khoảng 70 ha) cũng đang được kêu gọi đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu TP Long Khánh khẩn trương triển khai thực hiện lập quy hoạch phân khu được xác định theo hồ sơ quy hoạch chung xây dựng để làm cơ sở thu hút nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh quá trình hình thành đô thị theo quy hoạch, tạo nguồn lực phát triển đô thị; tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt…

5 mục tiêu quan trọng của lập quy hoạch vùng Đông Nam bộ

5 mục tiêu quan trọng của lập quy hoạch vùng Đông Nam bộ

(PLO)- Cụ thể hóa phương hướng không gian phát triển, đề xuất định hướng đột phá chiến lược, phát triển có trọng tâm việc xây dựng hệ thống đô thị ven biển… là các mục tiêu quan trọng của nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm