Đóng đèo Prenn, dân 'phượt' đi Đà Lạt bằng đèo Mimosa cần chuẩn bị gì?

(PLO)- Sau khi đóng đèo Prenn để nâng cấp, các "phượt thủ" đi Đà Lạt cần chuẩn bị cho mình một số kinh nghiệm vượt đèo Mimosa. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã trực tiếp khảo sát đèo Prenn trước ngày dừng tất cả mọi phương tiện để nâng cấp, mở rộng đèo này.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 6-2, các phương tiện lên TP Đà Lạt và ngược lại sẽ lưu thông qua đèo Mimosa trên Quốc lộ 20.

Đèo Mimosa được nhiều bạn trẻ chọn làm điểm check-in. Ảnh: MXH

Đèo Mimosa được nhiều bạn trẻ chọn làm điểm check-in. Ảnh: MXH

Để đảm bảo có chuyến đi du lịch tới Đà Lạt an toàn và có những khung hình đẹp, các bạn cần lưu lại cho mình một số kinh nghiệm khi qua đèo Mimosa.

Theo giới đam mê du lịch, qua cung đường đèo Mimosa có nhiều địa điểm để giới trẻ check-in. Đơn cử một số địa điểm được giới trẻ yêu thích như: khu nhà kính Xương Rồng, dừng chân chùa Thiên Vương Cổ Sát, Quán F - Cà phê cánh đồng hoa Đà Lạt hay một số vườn hồng gần đó.

Dù vậy, người đi du lịch bằng ô tô hay xe máy cũng cần đảm bảo chiếc xe của mình hoạt động tốt khi qua đường đèo. Cụ thể như kiểm tra phương tiện di chuyển trước khi khởi hành để lộ trình của bạn suôn sẻ hơn. Vì đây là cung đường đèo tương đối dốc, khó đi, đặc biệt người đi xe cần lựa chọn những chiếc xe có thể chạy được đường đèo.

Thông thường, trên đỉnh đèo có rất nhiều mây bao phủ, hơn nữa, càng lên cao thì nhiệt độ sẽ càng giảm. Do đó, khi các “phượt thủ” chạy xe máy nên trang bị cho mình găng tay, áo khoác và khăn choàng.

Đồng thời, thường xuyên xem dự báo thời tiết và “check” các thông tin liên quan đến cung đường đèo Mimosa. Tránh trường hợp đi vào lúc thời tiết có mưa giông, hay đèo gặp một số trở ngại.

Ngoài ra, để chủ động, người đi du lịch nên mang theo đầy đủ các dụng cụ y tế, thuốc, tư trang cá nhân để phòng trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm