Đóng dấu kiểm dịch sai với heo bệnh của Công ty C.P: Yêu cầu xác minh trước 5-6

(PLO)- Bộ NN&MT yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, xác minh việc đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam trước ngày 5-6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Phùng Đức Tiến đã ký văn bản yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, xác minh việc đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P).

“Bộ NN&MT yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác minh và làm rõ việc cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai quy định thuộc đơn vị nào, xử lý trách nhiệm theo quy định và các nội dung liên quan” - văn bản nêu rõ.

Lãnh đạo Bộ NN&MT yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo bộ bằng văn bản trước ngày 5-6 để xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, vào ngày 3-6, tại họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT, trả lời câu hỏi của PLO về kết quả điều tra, xác minh thông tin Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh và việc thịt heo có dấu hiệu bệnh bị đem cho cá ăn có đúng quy trình hay không, bà Nguyễn Thu Thủy – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết vụ việc do người dân tố giác đã xảy ra từ năm 2022.

đóng dấu kiểm dịch sai..jpg
Hình ảnh thịt heo kèm theo nội dung tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh mà người dân phản ánh được đóng dấu vuông là dấu kiểm soát giết mổ, được đưa ra bán trên thị trường. Ảnh: NDCC

Tại thời điểm báo cáo, cơ sở giết mổ chỉ báo cáo heo có triệu chứng ngoài da, không có báo cáo dịch bệnh và đề xuất phương án xử lý nhiệt và cho cá ăn.

Theo bà Thủy, Cục Thú y đã có hướng dẫn xử lý trong trường hợp này, nhưng khi kiểm tra hồ sơ tại cơ sở giết mổ, phát hiện cơ sở chưa có văn bản xử lý hai thân thịt nói trên. Do đó, cục đã yêu cầu cơ sở cung cấp hồ sơ liên quan đến việc xử lý hai thân thịt này.

Tuy nhiên, phản hồi ngay sau đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định: “Điều này là không phù hợp”.

Bởi theo Thứ trưởng Tiến, việc heo có biểu hiện xuất huyết như vậy là heo bệnh, không thể đổ cho cá ăn được. Thời điểm đó đang có dịch tả heo châu Phi và kế hoạch phòng chống dịch yêu cầu rất rõ là heo có dấu hiệu bệnh phải xử lý vôi, hóa chất, đốt.

Còn về hình ảnh thịt heo có nhiều nốt đỏ được người dân tố cáo là thịt heo bệnh nhưng vẫn được Công ty C.P đóng dấu vuông – dấu kiểm soát giết mổ rồi đưa ra bán trên thị trường, bà Thuỷ khẳng định con dấu vuông trên thân thịt của con heo mang bệnh như vậy là do cán bộ thú y tại cơ sở giết mổ đóng sai quy định.

Bà Thuỷ giải thích, theo biên bản của C.P tại Hậu Giang gửi lên, heo bị viêm da và đề nghị xử lý nhiệt, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng là cho cá ăn thì sẽ phải đóng dấu tròn, dấu xử lý V.S.T.Y.

Còn căn cứ theo hình ảnh, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến xác định là heo bệnh, phải xử lý tiêu huỷ, thì đánh dấu hình tam giác.

“Như vậy, dấu đóng trên thân heo thịt tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang là sai. Vì dấu vuông là kiểm soát giết mổ, như thế heo sẽ được đem ra thị trường” - bà Thuỷ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.