Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Heo bị đóng dấu kiểm dịch sai!

(PLO)- Hình ảnh thịt heo bị nổi nhiều nốt đỏ trong nội dung mà người dân tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh ra thị trường nhưng lại được đóng dấu vuông, dấu kiểm soát giết mổ, khiến nhiều người thắc mắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức thông tin báo chí thường kỳ tháng 5. Thông tin Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam bị tố bán thịt heo bệnh được nhiều cơ quan báo chí quan tâm, đặt câu hỏi.

Đặc biệt, hình ảnh thịt heo bị nổi nhiều nốt đỏ trong nội dung mà người dân tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh ra thị trường nhưng lại được đóng dấu vuông (dấu kiểm soát giết mổ, được đưa ra bán trên thị trường) khiến nhiều người thắc mắc.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thu Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT) khẳng định: Hình ảnh và con dấu đóng trên thân thịt của con heo mang bệnh như vậy thì cán bộ thú y cơ sở giết mổ đã đóng dấu sai.

Thịt heo bệnh của công ty C.P
Bà Nguyễn Thu Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT). Ảnh: AH

Bà Thuỷ giải thích theo biên bản của C.P tại Hậu Giang gửi lên, heo bị viêm da và đề nghị xử lý nhiệt, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng là cho cá ăn thì sẽ phải đóng dấu tròn, dấu xử lý V.S.T.Y.

Còn căn cứ theo hình ảnh, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến xác định là heo bệnh, phải xử lý tiêu huỷ, đánh dấu hình tam giác.

Bà Nguyễn Thu Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT) khẳng định: Hình ảnh và con dấu đóng trên thân của con heo mang bệnh như vậy thì cán bộ thú y cơ sở giết mổ đã đóng dấu sai.

“Như vậy, dấu đóng trên thân heo thịt tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang là sai. Vì dấu vuông là kiểm soát giết mổ, như thế heo sẽ được đem ra thị trường” - bà Thuỷ nói.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục phải làm rõ ai là người đóng dấu kiểm dịch này. Ông cho biết sẽ có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp để làm rõ.

Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y, vụ việc mà người dân tố giác đã xảy ra từ năm 2022, tại một cơ sở giết mổ ở Hậu Giang.

THỊT HEO BỆNH..jpg
Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, hình ảnh và con dấu đóng trên thân thịt của con heo mang bệnh như vậy mà cán bộ thú y cơ sở giết mổ đóng dấu vuông là sai. Ảnh: NDCC

Tại thời điểm báo cáo, cơ sở giết mổ chỉ báo cáo heo có triệu chứng ngoài da, không có báo cáo dịch bệnh, đề xuất phương án xử lý nhiệt và cho cá ăn.

Theo bà Thủy, việc này đã có hướng dẫn của Cục Thú y, nhưng khi kiểm tra hồ sơ tại cơ sở trên thì thấy rằng cơ sở này chưa có văn bản xử lý hai thân thịt đó. Cục đã yêu cầu cơ sở giết mổ cung cấp hồ sơ xử lý hai thân thịt này.

Bà Thủy cũng cho biết Cục Thú y đã chỉ đạo Chi cục Thú y vùng 7 phối hợp cùng các Chi cục Chăn nuôi và Thú y ở các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ kiểm tra các cơ sở giết mổ, các cơ sở bán hàng của C.P tại các tỉnh này.

Khi kiểm tra thì thấy có hiện tượng các giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn. Do đó, đoàn kiểm tra đã đề nghị những cơ sở hết hạn phải đóng cửa. Trong quá trình kiểm tra không phát hiện bán các sản phẩm không đạt an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cục Thú y cũng chỉ đạo Chi cục Thú y vùng 7 lấy mẫu kiểm tra, hiện Cục lấy được 1 mẫu ở Cần Thơ kiểm tra 3 bệnh đang nổi cộm là bệnh dịch tả heo châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh dịch tả heo cổ điển (tương đồng với triệu chứng bệnh tích như hình ảnh đăng trên mạng), kết quả âm tính.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định việc đưa heo chết cho cá ăn là không phù hợp, khi thời điểm đó đang có dịch tả heo châu Phi và kế hoạch phòng chống dịch yêu cầu rất rõ là heo có dấu hiệu bệnh phải xử lý vôi, hóa chất, đốt.

“Việc heo có biểu hiện như vậy là heo bệnh, không thể đổ cho cá ăn được” - ông Tiến nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.