Dồn sức chăm đàn heo giống 'cụ kỵ, ông bà' trong 'mùa dịch tả'

(PLO)- "Các trại chăn nuôi heo triển khai quyết liệt những biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn heo giống "cụ kỵ, ông bà" nhằm khôi phục và phát triển đàn heo tại địa phương khi dứt dịch tả heo châu Phi”.

Ông Bạch Đức Lữu, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) nhấn mạnh như trên tại Hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi tại các tỉnh phía Nam vào sáng 25-5.

Theo ông Lữu, khu vực Đông và Tây Nam bộ hiện nuôi gần 6.487.000 con heo, chiếm 23% so với cả nước. ”Do vẫn còn tồn tại phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, mật độ heo nuôi rất cao nên gây khó khăn lớn cho công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi” – ông Lữu nói.

”Hầu hết các hộ nuôi có heo bị bệnh thuộc vùng Đông và Tây Nam bộ chưa hiểu rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh nên không thực hiện đúng các biện pháp an toàn sinh học. Đây là nguyên nhân khiến dịch bệnh dễ lây lan” – ông Lữu nói thêm.

Thực hiện đúng an toàn sinh học để ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Lữu còn cho biết không ít các hộ nuôi khi phát hiện heo bệnh hoặc nghi mắc bệnh không khai báo chính quyền địa phương và thú y cơ sở. Ngoài tự điều trị, các hộ này còn vứt xác heo ra bãi rác, sông, kênh rạch.

“Chẳng những không phối hợp với cơ quan thú y trong việc xác minh và điều tra dịch bệnh, vẫn hộ nuôi heo giấu thông tin hoặc khai báo quanh co. Điều này dẫn đến tình trạng dịch bệnh dễ có nguy cơ bùng phát.

Thời gian tới, nguy cơ dịch tả heo châu Phi tiếp tục phát sinh và lây lan trong khu vực Đông và Tây Nam bộ. Dịch bệnh có khả năng thâm nhập vào các cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô nếu không áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học”, ông Lữu nhận định.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, hiện đã có 9 tỉnh thuộc khu vực Đông và Tây Nam bộ xuất hiện dịch tả heo châu Phi là Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.