Đội tuyển Việt Nam: Ông Miura gặp khó!

(PL)- Chỉ vài ngày tập luyện, ông thầy người Nhật bất đắc dĩ phải chia tay bốn học trò và buộc phải triệu tập gấp năm cầu thủ khác thay thế…

 “Cơn bão chấn thương” vừa quét qua đội tuyển Việt Nam đã khiến HLV Miura lo sốt vó. Khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi chuẩn bị vòng loại World Cup 2018 gặp hai đối thủ lớn Iraq (ngày 8-10) và Thái Lan (ngày 13-10) là không đủ cho ông ổn định tổ chức. Đội tuyển mất hai ngày chờ đợi nhóm 10 cầu thủ của B. Bình Dương và Hà Nội T&T vừa đá xong trận chung kết Cúp Quốc gia lại liên tiếp gặp tin xấu nhiều vị trí gặp vấn nạn chấn thương.

Ngày đầu tiên, ông Miura đã miễn cưỡng trả về thủ thành Phí Minh Long và đặc biệt là tiền vệ Vũ Minh Tuấn - cầu thủ của Than Quảng Ninh năm ngoái từng được ông bầu vào danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Việc cho gọi bổ sung Công Phượng, Ngọc Thắng, thủ môn Hoài Anh chỉ là giải pháp tình thế bởi ngay từ đầu, ông Miura đã tính dư số lượng lên đến 27 cầu thủ (chỉ đăng ký 22).

HLV Miura lo lắng khi danh sách chấn thương ngày càng dài ra. Ảnh: QUANG THẮNG

Đây cũng là thời điểm các học trò ông Miura không sung sức sau một mùa giải đầy căng thẳng và mệt mỏi. Các cầu thủ mỗi ngày phải gồng mình nuốt trọn những bài nhồi thể lực nặng hơn rất nhiều so với CLB. Cho nên nguy cơ quá tải và chấn thương ở đội tuyển luôn rình rập trong từng buổi tập mà ông Miura có lần phải chia tay đến 10 cầu thủ do tập quá sức.

Câu hỏi vì sao cầu thủ lên các đội tuyển quốc gia hay gặp chấn thương vẫn còn bỏ ngỏ sau các đấu trường AFF Cup 2014, vòng loại U-23 châu Á, SEA Games 26 chưa từng có một cuộc mổ xẻ thấu đáo nào. Điều này không chỉ làm HLV Miura gặp khó mà ngay cả các CLB có cầu thủ chấn thương, như trường hợp của SL Nghệ An trước thềm SEA Games lo ngay ngáy cho V-League vì mất đến bốn cầu thủ “khi đi trai tráng khi về bủng beo”.

Lần này, đội tuyển vào ngày tập thứ hai thì đến lượt hậu vệ Văn Biển bị chấn thương buộc HLV Miura phải gấp rút cho gọi Đăng Văn Robert lên thay thế. Sau đó, trung vệ Thanh Hào căng cơ đùi không thể tập nặng trong một tuần và đến lượt Tiến Duy tăng cường lên tuyển.

Chỉ còn bốn ngày nữa, các học trò của ông Miura sẽ xuất quân tiếp đối thủ lớn Iraq mà ngay từ khi chia bảng, ông đã xác định tuyển Việt Nam không phải là đối thủ của họ. Trong khi đó, cơ thể đội tuyển không khỏe mạnh là một bất lợi quá lớn cho ông thầy người Nhật trong quá trình đi tìm lại niềm tin của giới hâm mộ.

Cầu thủ không thể “chém đinh chặt sắt” nữa

Chỉ sau hai trận đấu vòng loại World Cup 2018 trên sân khách Thái Lan và Đài Loan, có đến sáu học trò của ông Miura phải nhận một thẻ vàng cùng một thẻ đỏ (Minh Châu lần này không lên tuyển). Những con số thẻ cho thấy sự cứng rắn của cầu thủ đội tuyển Việt Nam đôi khi quá mức cần thiết. Hiện tại, có năm cầu thủ Trọng Hoàng, Tiến Thành, Huy Toàn, Huy Cường, Xuân Thành đã dính một thẻ vàng và theo điều lệ giải, ai nhận thêm một thẻ vàng nữa sẽ nghỉ trận kế tiếp. Vì thế đội tuyển Việt Nam không thể giữ lối chơi “chém đinh chặt sắt” từng bị phê phán và đồng nghĩa với việc tự làm suy yếu mình ở hai trận đấu quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.