Đội tuyển Malaysia làm mọi cách để thắng thầy trò Kim Sang-sik

(PLO)- HLV trưởng mới của đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski sẽ không chỉ nghĩ đến điểm số khi chờ đón Việt Nam ở trận quyết định vòng loại Asian Cup 2027 mà ông cũng muốn chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng trước đối thủ lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa giải vô địch quốc gia Malaysia (Super League) đã kết thúc ngày 20-4 và cuối tuần này là chung kết cúp quốc gia, điều này đồng nghĩa là ông thầy người Úc không gặp bất kỳ rào cản nào về việc tập trung đội tuyển. Tuy nhiên, HLV Peter Cklamovski vẫn phải đối mặt với những thách thức khác, trước thềm chạm trán tuyển Việt Nam ngày 10-6 có tính chất quyết định cho ngôi đầu bảng F đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027.

Nỗi lo của HLV Peter Cklamovski

HLV Cklamovski đang tìm cách tính toán duy trì thể trạng cho cầu thủ Malaysia khi hầu hết đã chuyển sang chế độ nghỉ sau mùa giải kéo dài, khiến việc đưa họ trở lại phong độ đỉnh cao kịp thời vào đầu tháng 6 trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, V-League của Việt Nam vẫn đang diễn ra sôi nổi và chỉ kết thúc vào ngày 15-6, giúp các học trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế rõ ràng về nền tảng thể lực.

Nhận thức rõ ràng về sức khỏe là yếu tố quyết định, HLV Cklamovski đã vạch ra kế hoạch của mình, bao gồm việc tổ chức hai trận đấu khởi động cho đội tuyển Malaysia trước cuộc đụng độ Việt Nam tại sân vận động Bukit Jalil.

đội tuyển Malaysia
Malaysia chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận thứ hai vòng bảng Asian cup 2027 tiếp khách lớn Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Việt Nam. Lần này, đội tuyển Malaysia sẽ khó khăn hơn một chút vì cuộc chơi diễn ra ngay sau mùa giải, vì vậy các cầu thủ cần nạp lại năng lượng sau một chiến dịch dài”, HLV Peter Cklamovski bày tỏ, “Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng không phải là ngoài tầm với của chúng tôi. Các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình. Một hoặc hai trận giao hữu sẽ giúp họ tìm lại nhịp độ trước khi đối đầu Việt Nam”.

Cũng cần biết bóng đá Việt Nam từ lâu đã trở thành cái bóng quá lớn đối với Malaysia trong các cuộc cạnh tranh ở Đông Nam Á. Họ toàn thua trong năm lần gặp gỡ gần đây nhất. “Những chú hổ vàng” vẫn đang mơ mộng về một cú sốc ngược dòng, tính từ chiến thắng gần nhất của họ trước tuyển Việt Nam cách đây đã 11 năm.

Chiến thắng đáng nhớ của đội tuyển Malaysia đến tại AFF Cup 2014, dưới sự dẫn dắt của HLV Datuk Dollah Salleh, đã lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Việt Nam với tỷ số 4-2 tại sân vận động Mỹ Đình tại loạt đấu bán kết. Kết quả này đã đảo ngược tình thế ở lượt đi và đưa Malaysia vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 5-4.

doi-tuyen-malaysia-lam-moi-cach-de-thang-thay-tro-kim-sang-sik (1).jpeg
HLV Peter Cklamovski khao khát giúp học trò qua mặt tuyển Việt Nam sau nhiều lần gục ngã. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hiện tại ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia (thắng khách Nepal trận mở màn 2-0) và Việt Nam (thắng khách Lào 5-0) đang có cùng 3 điểm, nhưng thầy trò Kim Sang-sik xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tại bảng F, chỉ có duy nhất đội dẫn đầu mới giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, nên cuộc đụng độ trực tiếp giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam trong hai lượt trận có tính quyết định rất lớn.

Malaysia học hỏi bóng đá Nhật Bản

Một tháng trước trận giao hữu của Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Star) gặp gỡ Manchester United, hai cầu thủ Malaysia là Dominic Tan và Sergio Aguero đã xin rút lui khỏi đội hình của HLV Kim Sang-sik. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không cho Tan và Aguero góp mặt vì thời điểm diễn ra trận đấu (ngày 28-5) trùng với đợt huấn luyện của đội tuyển Malaysia.

Chủ tịch FAM Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub cho biết: “Đội tuyển Malaysia muốn tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6 nên chúng tôi không đưa Tan và Aguero lên tuyển ASEAN All Star. Chỉ có một cái tên được chấp thuận là thủ môn Muhammad Haziq Nadzli của Perak FC”.

doi-tuyen-malaysia-lam-moi-cach-de-thang-thay-tro-kim-sang-sik (1).jpg
FAM không cho Dominic Tan lên tuyển Các ngôi sao Đông Nam Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, ông thầy Peter Cklamovski dự kiến tập trung đội tuyển vào ngày 16-5 cho một chương trình huấn luyện đặc biệt trước khi tiếp Việt Nam. Nhà cầm quân người Úc 46 tuổi, chính thức ngồi ghế nóng vào tháng 1 cho biết các học trò cần học hỏi bóng đá Nhật Bản.

Nguyên do ông Cklamovski từng có sáu năm hành nghề tại Nhật Bản với các CLB Shimizu S-Pulse, Montedio Yamagata và FC Tokyo, nên hiểu rõ văn hóa bóng đá của quốc gia này. Bây giờ, ông quyết tâm mang động lực và kỷ luật của làng bóng đất nước mặt trời mọc truyền tải cho đội tuyển Malaysia.

doi-tuyen-malaysia-lam-moi-cach-de-thang-thay-tro-kim-sang-sik (3).jpg
Bóng đá Malaysia mong muốn học những điều hay từ Nhật Bản. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

“Ở Nhật Bản, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Ngay cả khi cầu thủ lọt vào đội hình thi đấu cũng là một cuộc chiến hàng ngày. Nó đòi hỏi nhiều thử thách cho cầu thủ nhưng đó chính là điều khiến họ trở nên tốt hơn", ông Cklamovski tiết lộ, “Tôi muốn các cầu thủ Malaysia học hỏi điều đó”.

HLV Cklamovski cho biết, ông muốn đưa tư duy và hiệu suất cao từ bóng đá Nhật Bản để xây dựng hình mẫu cho các học trò ở Malaysia, đặc biệt là tại cấp độ CLB, nơi ông cảm thấy vẫn còn thiếu sự khao khát: “Ở Malaysia, tôi không thấy cường độ làm việc cao tại các CLB. Họ cần làm việc chăm chỉ hơn, không chỉ là một câu nói sáo rỗng hay chỉ hô khẩu hiệu, nó phải được chứng minh bằng sự tiến bộ. Chúng tôi sẽ nâng cao tiêu chuẩn của mình, cả về mặt cá nhân và tập thể, nhằm có những bước tiến thực sự trên đội tuyển quốc gia”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.