Đội tuyển Indonesia lo ngại thiếu tiền đạo sắc bén và nóng nảy dễ làm vỡ trận

(PLO)- Đội tuyển Indonesia sẽ tiếp khách Việt Nam trong trận đấu thứ ba của vòng loại thứ hai World Cup 2026 bảng F khu vực châu Á trên sân Bung Karno đêm 21-3 với một số bất lợi có thể khiến chủ nhà ôm hận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở hai trận ra quân, đội tuyển Indonesia đã thất bại nặng nề trước Iraq 1-5 với chỉ hòa Philippines 1-1. Vì thế, thầy trò Shin Tae-yong phải nỗ lực rất nhiều trong hai trận tiếp theo gặp đối thủ khó chịu Việt Nam để mở ra những cơ hội đi tiếp vào giai đoạn sau.

HLV Putut Wijanarko, một chuyên gia bóng đá uy tín của Indonesia, nhấn mạnh đội bóng của HLV Shin Tae-yong phải tận dụng lợi thế chơi trên sân nhà để giành chiến thắng: “Trận lượt đi với Việt Nam là chìa khóa để đội tuyển Indonesia chiếm lợi thế cho cuộc tái đấu năm ngày sau đó. Chơi trên sân nhà Bung Karno, các cầu thủ phải tỏ ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Vâng, nếu có thể, hãy ghi ít nhất hai bàn thắng".

Tuy nhiên, huyền thoại của bóng đá Indonesia nhấn mạnh về hàng tiền đạo của chủ nhà sẽ đối đầu Việt Nam ở trận đấu này không nhạy bén: "Đội tuyển Indonesia không có một tiền đạo sắc bén. Kể từ khi Shin Tae-yong tiếp quản, tuyến đầu đã trở thành một vấn đề phức tạp. Trong khi đó, nguồn tiền đạo giỏi của chúng tôi lại có hạn".

đội tuyển Indonesia
Chuyên gia Indonesia lo ngại HLV Shin Tae-yong không có tiền đạo sắc bén. Ảnh: AP.

HLV Putut Wijanarko không đặt nhiều hy vọng cho những cầu thủ tấn công bản địa lẫn nhập tịch trong đội tuyển Indonesia: "Với trở ngại này, Shin Tae-yong dựa nhiều hơn vào các đợt tấn công của các tiền vệ. Đây là một hệ thống chơi năng nổ, với những cú đấm từ khu vực giữa nhằm mở ra nhiều cơ hội ghi bàn".

Một điều nữa, Putut Wijanarko cho biết thêm, cầu thủ Indonesia phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Trong một số lần gặp nhau, các cầu thủ giữa hai đội thường xuyên có những pha va chạm: "Kiểm soát cảm xúc là rất quan trọng. Các cầu thủ Indonesia phải tỏ ra điềm tĩnh và tập trung. Nếu họ bị kích động, kịch bản trận đấu có thể bị phá vỡ".

Cuối cùng, ông Putut Wijanarko nói rõ trong cuộc đọ sức này, đội bóng của HLV Shin Tae-yong phải giành chiến thắng mới có thể duy trì hy vọng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Hiện tại, đội tuyển Indonesia đang xếp cuối bảng F với 1 điểm, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm.

đội tuyển Indonesia
Cầu thủ Indonesia nóng nảy có thể làm vỡ trận. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, thủ quân đội tuyển Indonesia Asnawi Mangkualam đánh giá trình độ của đồng đội vượt trội so với tuyển Việt Nam. Asnawi tin tưởng sức mạnh của họ tăng lên với sự xuất hiện của một số cầu thủ mới, bao gồm cả những ngoại binh nhập tịch.

“Đội tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ mới bổ sung. Trình độ của chúng tôi có thể vượt lên trên Việt Nam” – Asnawi, tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới tuyển Việt Nam từ chấm phạt đền ở Asian Cup tự tin bày tỏ. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cho thấy đội tuyển Indonesia kém cỏi hơn, khi chỉ thắng 4 trận tính đến thời điểm hiện tại, sau 16 cuộc chạm trán. Có đến 7 trận đấu giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa và 5 trận chiến thắng còn lại thuộc về tuyển Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.