Đội tuyển Campuchia nhập tịch 6 ngoại binh muốn gây sốc ở AFF Cup

(PLO)- Trừ mỗi Đông Timor là đội lót đường dễ thương, bảng A khai cuộc AFF Cup 2024 vào cuối tuần này sẽ rất khốc liệt bởi sự cạnh tranh của các đội bóng hàng đầu như ứng cử viên Thái Lan, Malaysia, Singapore, và một đội tuyển Campuchia nhập tịch 6 ngoại binh với tham vọng lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đấu giữa Thái Lan và Đông Timor trên sân Hàng Đẫy đêm 8-12 mở màn một giải đấu đầy kịch tính và bất ngờ, nơi các đội bóng đều hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á. Chặng đường đến ngôi vương chưa bao giờ dễ dàng, nhưng với kinh nghiệm và tham vọng lớn, Thái Lan vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch thứ tám. Các trận đấu tiếp theo của bảng A sẽ định hình rõ hơn hành trình của "Voi chiến" cũng như khả năng bứt phá của các đội bóng còn lại.

Đáng chú ý, đội tuyển Campuchia sung sức với sự góp mặt của Neto Rondon trong đội tuyển quốc gia khiến người hâm mộ rất hứng khởi. Tiền đạo ngôi sao của Phnom Penh Crown, Neto Rondon có lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia sau khi chính thức trở thành công dân Campuchia. Rondon, cùng với hai cầu thủ nổi bật khác từ Giải Ngoại hạng Campuchia, đã được Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) đưa lên tuyển nhằm thay đổi số phận ở AFF Cup 2024.

Bên cạnh Neto Rondon, hai cái tên đáng chú ý khác cũng được gọi lên tuyển là hậu vệ người Nhật Bản Ose Takaki và tiền đạo người Bờ Biển Ngà Coulibaly Abdel Kader, cả hai đang khoác áo ISI Dangkor Senchey. Sự góp mặt của bộ ba này đánh dấu một cột mốc lịch sử khi họ lần đầu tiên gia nhập Kouprey, sau khi đáp ứng các yêu cầu của FIFA về thời gian cư trú tối thiểu 5 năm tại giải đấu hàng đầu Campuchia để đủ điều kiện nhận quốc tịch.

đội tuyển Campuchia
Ngoại binh nhập tịch Rondon hứa hẹn sẽ gánh vác đội tuyển Campuchia đến thành công. Ảnh: CCT.

Với sự bổ sung của Takaki, Rondon và Coulibaly, đội tuyển Campuchia hiện có 6 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, tăng cường đáng kể chiều sâu và tính cạnh tranh của đội bóng. Trước đó, những cầu thủ nhập tịch như hậu vệ người Nhật Hikaru Mizuno (Preah Khan Reach Svay Rieng), hậu vệ người Nam Phi Mohammed Faeez Khan (Visakha) và tiền vệ người Nhật Yudai Ogawa (Phnom Penh Crown) đã góp mặt, mang đến nhiều kỳ vọng cho đội tuyển Campuchia trên đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, niềm vui hiện tại vẫn đi kèm với chút lo âu khi các cầu thủ nhập tịch mới vẫn cần chờ FIFA phê duyệt tư cách thi đấu. Theo lời ông Chhouk Piseth, Giám đốc điều hành FFC, mọi tài liệu cần thiết đã được hoàn thiện và gửi lên FIFA: "Chúng tôi vẫn lạc quan và chỉ chờ đợi sự chấp thuận cuối cùng từ FIFA để chính thức đưa họ vào đội hình dự giải đấu. Hiện tại, họ đã tham gia các buổi tập luyện, và nếu nhận được tín hiệu tích cực từ FIFA, sẽ sẵn sàng ra sân ngay lập tức".

doi-tuyen-campuchia-nhap-tich-6-ngoai-binh-muon-gay-soc-o-aff-cup (3).jpg
Có nhiều ngoại binh nhập tịch trong đội hình, Campuchia sẽ rất đáng gờm ở bảng A. Ảnh: CCT.

Ngoài ba tân binh nhập tịch, FFC cũng triệu tập một đội hình nội binh ấn tượng gồm 20 cầu thủ để chuẩn bị cho đợt tập huấn. Tại AFF Cup 2024, Campuchia sẽ nằm ở bảng A cùng các đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia, Singapore và Đông Timor. Đội có hai trận đấu trên sân nhà gặp Malaysia và Đông Timor, đồng thời phải làm khách trên sân của Thái Lan và Singapore.

Trong khi đó, bảng B hứa hẹn sự cạnh tranh khốc liệt giữa Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Philippines và Lào. Với sự bổ sung đầy chất lượng từ những cầu thủ nhập tịch và tinh thần quyết tâm cao độ, đội tuyển Campuchia đang đặt mục tiêu tạo nên bất ngờ tại giải đấu khu vực năm nay, ít nhất là lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.