Dời ngày mở nút giao Mai Chí Thọ - D1, TP Thủ Đức

(PLO)- Dự kiến ngày 30-4, TP.HCM mới chính thức đóng điểm quay đầu xe ở đầu đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và mở nút giao Mai Chí Thọ - D1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM vừa cho biết đã dời thời gian cấm quay đầu xe ở đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khu vực cầu Bà Dạt sang ngày 30-4. Đồng thời, việc mở nút giao Mai Chí Thọ - D1 để các phương tiện di chuyển vào khu vực Nguyễn Thị Định cũng đã được dời sang ngày mai.

TP.HCM chính thức mở nút giao Mai Chí Thọ - D1 về ngày 30-4.
TP.HCM sẽ mở nút giao Mai Chí Thọ - D1 vào ngày 30-4. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo đó, khu vực nút giao Mai Chí Thọ - D1 vào Khu dân cư Văn Minh sẽ thực hiện theo đèn tín hiệu giao thông (hoạt động theo chế độ xanh, vàng).

Pha 1 cho xe đi thẳng trên đường Mai Chí Thọ. Pha 2 cho xe rẽ trái trên đường Mai Chí Thọ và đường D1 khu dân cư Văn Minh.

Nút giao Mai Chí Thọ - D1 trước ngày thông xe.
Nút giao Mai Chí Thọ - D1 trước ngày thông xe. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết việc dời thời gian mở nút giao Mai Chí Thọ - D1 và cấm quay đầu xe theo khung giờ ở đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là để việc khai thác đồng bộ với nhau.

Theo đó, khi cấm các phương tiện quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc, các phương tiện có thể đi lộ trình thay thế: đường Nguyễn Thị Định - đường Thân Văn Nhiếp - đường D2 Khu dân cư Văn Minh - đường D1 Khu dân cư Văn Minh - đường Mai Chí Thọ hoặc đường Nguyễn Thị Định - đường Đồng Văn Cống - đường Phan Văn Đáng - đường Trương Văn Bang - đường Bát Nàn - đường Trần Quý Kiên - đường Mai Chí Thọ.

Nút giao Mai Chí Thọ - D1 trước ngày thông xe.
Việc cấm quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và mở nút giao Mai Chí Thọ - D1 là để khai thác đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm