Doanh nghiệp Hải Phòng tiếp nhận lao động trẻ từng thụ án tù

(PLO)- Phạm nhân trong độ tuổi thanh niên ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng được tư vấn nghề, việc làm, chuẩn bị cho ngày tái hòa nhập cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, hơn 100 phạm nhân đang chấp hành án tù có thời hạn tại trại giam Xuân Nguyên đã tham dự chương trình giao lưu, tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề do Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng tổ chức. Đây là những trường hợp có quá trình cải tạo, học tập, lao động tiến bộ, tích cực…

Việc làm, thu nhập và sự tin cậy của cộng đồng là mong muốn của phạm nhân sau thời gian lao động, cải tạo, chấp hành án.

Việc làm, thu nhập và sự tin cậy của cộng đồng là mong muốn của phạm nhân sau thời gian lao động, cải tạo, chấp hành án.

Tại cuộc giao lưu, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Huỳnh cho biết các doanh nghiệp thành viên đã từng tiếp nhận một số lao động từng thụ án tù. Bản thân họ trong thời gian thi hành án thì qua lao động cải tạo đã được dạy một số nghề như may mặc, cơ khí. Khi ra tù, tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được doanh nghiệp trong Hội đào tạo nghề.

Mấu chốt là bằng việc lao động cải tạo, từng phạm nhân cần ý thức học nâng cao tay nghề, để khi về với gia đình, xã hội là có thể gia nhập thị trường lao động, tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống. Qua đó tránh được sa chân lần nữa vào con đường tội lỗi.

Ông Huỳnh cho PLO biết, mỗi năm, các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ tiếp nhận khoảng 10 lao động trẻ từng thụ án tù. Qua đó giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, có thu nhập.

Những nỗ lực như vậy đang giúp cho cán bộ quản giáo, giám thị trại Xuân Nguyên làm tốt nhiệm vụ của mình. Ở trại này, với các phạm nhân chuẩn bị hết án, một nội dung ưu tiên là tập huấn, tuyên truyền cho phạm nhân về kỹ năng sống, tìm kiếm việc làm.

Từng phân trại tổ chức giới thiệu các quyền, nghĩa vụ cơ bản của người chấp hành xong án phạt tù, chú ý các việc như đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, lưu trú, các thủ tục nhập hộ khẩu, làm căn cước công dân. Các phạm nhân chuẩn bị ra tù cũng được hướng dẫn về quyền, nghĩa vụ của người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn, tha tù có điều kiện…

Trong cuộc giao lưu, ban tổ chức còn trao 100 suất quà cho những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt nhất.

Đây được coi là một hoạt động thuộc chương trình lớn “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” mà Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức thường niên không chỉ ở các trại giam do Bộ Công an quản lý trên cả nước.

Chỉ tính riêng trại Xuân Nguyên, Hải Phòng, ba năm qua đã có 1.000 lượt phạm nhân được tiếp cận kiến thức pháp luật, văn hóa, xã hội, nghề nghiệp, việc làm qua những hoạt động như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.