Đoàn kỹ sư, kiến trúc sư Barcelona, RMIT tìm hiểu Đa Phước

(PLO)- Sáng 28-8, nhóm kỹ sư, kiến trúc sư Barcelona (Tây Ban Nha) và Đại học RMIT Việt Nam đã có chuyến tham quan, tìm hiểu về quy trình tiếp nhận, xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước…

Đoàn tham quan có bảy thành viên là những kỹ sư xây dựng, kỹ sư công nghiệp và kiến trúc sư đến từ Barcelona (Tây Ban Nha) cùng hai thành viên đến từ Đại học RMIT Việt Nam.

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành của VWS, trao đổi với các kỹ sư, kiến trúc sư đến từ Barcelona.

Thay mặt lãnh đạo, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, đã chia sẻ về quá trình đầu tư, vận hành của dự án. Đồng thời, ông Kevin Moore cũng thẳng thắn trả lời những câu hỏi của các thành viên khi đến tham quan, tìm hiểu.

Các thành viên tham quan khu xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ thẩm thấu bằng màng lọc Nano.

Các thành viên đều rất quan tâm và đặt câu hỏi về chất lượng nguồn rác thải của TP.HCM, rác đã được phân loại chưa trước khi đưa vào bãi chôn lấp, số lượng rác tiếp nhận mỗi ngày, thời gian tiếp nhận và đóng cửa nhận rác như thế nào… Đặc biệt, câu hỏi được các thành viên đến từ Barcelona đặt ra là trong rác thải đưa về Đa Phước liệu có tồn tại chất thải nguy hại và pin cũ hay không?

Đoàn kỹ sư, kiến trúc sư đến từ Barcelona chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty VWS.

Ông Kevin Moore cũng đã thẳng thắn chia sẻ thông tin cho các thành viên. Đầu tiên, ông cho biết với khối lượng rác đang tiếp nhận trên 5.000 tấn rác/ngày như hiện nay thì có thể sẽ đóng bãi sớm hơn so với thời gian dự kiến (vòng đời dự án bị ngắn lại - PV). Tuy nhiên, sau khi đóng bãi rác, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc vì phải vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác, thu hồi khí metan, an toàn PCCC… cho bãi. Bên cạnh đó, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước vẫn tiếp tục mở cửa đón chào các em học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu khoa học môi trường.

Kết thúc buổi tham quan, trao đổi, giao lưu, cô Manuela Spiga (Quản lý cấp cao vùng của Trường ĐH RMIT Việt Nam) nói: “Thật tuyệt vời. Rất thú vị và cởi mở. Chúng tôi thấu hiểu được sự khó khăn của nhà đầu tư và những nỗ lực của các con người làm việc tại đây. Tôi khá bất ngờ khi ở ngay trung tâm TP.HCM có một khu xử lý chất thải lớn như vậy…”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm