Djokovic bất lực với quy định của Mỹ

(PLO)- Novak Djokovic nhiều khả năng bỏ lỡ hai giải Masters quan trọng do không chấp nhận tiêm phòng COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Djokovic tại buổi họp báo ở Adelaide - Úc. Ảnh: REUTERS

Djokovic tại buổi họp báo ở Adelaide - Úc. Ảnh: REUTERS

Sắp tới, tay vợt cựu số 1 thế giới không đủ điều kiện tham gia các giải đấu danh giá Indian Wells và Miami Open ATP 1000 sau khi chính quyền Mỹ mới gia hạn yêu cầu phải tiêm phòng COVID-19 đối với du khách quốc tế.

“Tôi đã thấy nó, nhưng tôi nghĩ nó chưa chính thức. Vậy nên khi nó chính thức, chúng ta mới có thể bàn về nó”, tay vợt từng 21 lần vô địch Grand Slam chia sẻ tại Adelaide – giải đấu tiền Grand Slam Úc mở rộng.

Tuy nhiên, khi các phóng viên trích dẫn một tuyên bố của Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA), Djokovic mới vỡ lẽ: “Ý tôi là, nếu đó là thông tin chính thức thì... tôi có thể thay đổi được gì? Bạn biết tình cảnh của tôi mà. Tôi hy vọng (được thi đấu), nhưng nếu tôi không được đến, tôi sẽ không đến đó”.

Được biết mới đây, TSA đã gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không phải là công dân Mỹ chưa được tiêm phòng. Chính sách có hiệu lực cho đến tháng 4. Trong khi đó, Indian Wells khai diễn từ ngày 6 đến 19-3, và Miami Open sẽ khởi tranh từ ngày 19-3 đến ngày 2-4.

Vào năm ngoái, Djokovic không thể nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài Mỹ mở rộng do không tiêm phòng COVID-19. Trước đó, tay vợt người Serbia cũng bị trục xuất khỏi Úc (tháng 1-2022) trước ngày giải Úc mở rộng khởi tranh vì lý do tương tự.

Ban đầu, Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Úc 3 năm sau khi thất bại trong một trận chiến pháp lý. Tuy nhiên lệnh cấm đã được bãi miễn sau khi chính phủ Úc bỏ qua yêu cầu xuất trình giấy tiêm phòng đối du khách quốc tế.

Chia sẻ về trải nghiệm ở Úc tuần qua, Djokovic cho biết: “Bạn không thể quên những sự kiện đó. Đó là một trong những điều gắn bó với bạn, nó sẽ đi với bạn đến hết cuộc đời. Đó là điều mà tôi chưa từng trải qua trước đây và hy vọng, tôi sẽ không bao giờ đối diện với nó lần nào nữa”.

Tay vợt người Serbia đã tụt xuống vị trí thứ 5 thế giới và có nguy cơ bị mất tới 2.000 điểm xếp ATP hạng nếu anh không thi đấu ở Indian Wells và Miami.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.