Dịp lễ 30-4 và 1-5 người lao động có được nghỉ 9 ngày?

(PLO)- Cơ quan chức năng khẳng định lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được phê duyệt từ trước, hiện không có chủ trương hoán đổi ngày nghỉ để kéo dài dịp lễ 30-4 và 1-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước thông tin dịp lễ 30-4 và 1-5 được nghỉ 9 ngày, tại buổi họp báo thông tin về Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026 diễn ra sáng 3-4, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Chính phủ phê duyệt và Bộ Nội vụ ban hành thông báo từ tháng 10-2025.

Theo ông Bình, phương án nghỉ lễ được xây dựng dựa trên Bộ luật Lao động và đã trải qua quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành và các cấp liên quan.

san-bay-noi-bao-dip-le-2063-2835.jpg
Dịp nghỉ lễ trong năm thông thường được Chính phủ quy định trước đó. Ảnh: V.LONG

“Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30-4, 1-5 năm 2026 vẫn thực hiện đúng theo văn bản đã ban hành trước đó” - ông Bình nói.

Theo lịch đã công bố, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 10-3 âm lịch rơi vào chủ nhật 26-4, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai 27-4. Như vậy, kỳ nghỉ lễ này kéo dài 3 ngày, từ 25 đến 27-4. Sau đó, người lao động đi làm bình thường vào ngày 28 và 29-4 trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo.

Dịp 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, người lao động được nghỉ hai ngày chính thức, cộng với hai ngày cuối tuần, tổng cộng 4 ngày, từ thứ Năm (ngày 30-4) đến hết Chủ nhật (ngày 3-5).

Lịch nghỉ trên áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động khu vực nhà nước.

Đối với khu vực tư nhân, lịch nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Do đó, một số trường đại học chủ động công bố lịch hoán đổi để giảng viên, sinh viên thuận tiện sắp xếp kế hoạch. Một số doanh nghiệp cũng đang xem xét phương án hoán đổi ngày nghỉ để người lao động có thể nghỉ liền hai kỳ lễ.

Hiện nay, Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ chính thức, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30-4 và 1-5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, đề xuất bổ sung ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Nếu được thông qua, số ngày nghỉ lễ chính thức trong năm sẽ tăng lên 12.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đề xuất hoán đổi lịch làm việc để “nối” hai kỳ nghỉ thành một kỳ nghỉ dài 9 ngày liên tiếp, từ 25-4 đến 3-5.

Một số chuyên gia cho rằng việc kéo dài kỳ nghỉ cần được cân nhắc tùy từng thời điểm và phải đánh giá kỹ các tác động liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.