Bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào Bộ luật Lao động

(PLO)- Dự kiến Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa Bộ luật Lao động năm 2019 theo hướng bổ sung thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam. Nếu được thông qua, năm 2026 nhiều khả năng là năm có số ngày nghỉ nhiều nhất từ trước đến nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ cho biết để cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết 80, cơ quan này đang tổng kết việc thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 và sẽ đề xuất bổ sung ngày nghỉ lễ 24-11 vào luật.

Thông tin này được đưa ra sau khi Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa ban hành, thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Cũng theo đại diện Cục Việc làm, việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng pháp luật và báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội quyết định.

lao-dong.jpg
Ngày Văn hoá để những người Việt tôn vinh văn hoá nước nhà. Trong ảnh là phút giao lưu ca nhạc giữa quân và dân trong dịp lễ A80. Ảnh: V.LONG

Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết ngay sau khi Nghị quyết 80 được ban hành, đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về chủ trương chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Kết quả cho thấy, với hơn 85.000 người được lấy ý kiến, hơn 95% bày tỏ sự vui mừng và đồng tình rất cao với chủ trương này. Số còn lại cũng thể hiện sự đồng tình với việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ mới.

z7426834470090_d6e17d645297366d3e134afa1f789bab.jpg
Kết quả thăm dò của Công Đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể, tuy nhiên Tổng Liên đoàn sẽ coi đây là cơ hội để tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đây là nhóm đối tượng còn gặp nhiều hạn chế trong việc thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần, trong đó có nguyên nhân về quỹ thời gian.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp thuận lợi để tổ chức các sân chơi văn hóa – thể thao, đưa người lao động tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, hoặc dành thời gian cho gia đình, cùng chia sẻ và tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, hiện nay người lao động Việt Nam được nghỉ 11 ngày lễ, tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: Tết dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30-4 (1 ngày), Quốc tế Lao động 1-5 (1 ngày) và Quốc khánh 2-9 (2 ngày).

Theo phương án nghỉ lễ, tết đã được Chính phủ thông qua, trong năm 2026, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tổng cộng 25 ngày, gồm: 4 ngày dịp Tết dương lịch, 9 ngày dịp Tết Nguyên đán, 3 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 4 ngày dịp lễ 30-4 và 1-5, cùng 5 ngày dịp Quốc khánh 2-9.

Trường hợp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 được Quốc hội thể chế hóa thành ngày nghỉ lễ chính thức, tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2026 sẽ tăng lên 26 ngày.

Nếu phương án này được thông qua, tổng số ngày nghỉ trong năm 2026, tính cả ngày nghỉ cuối tuần, có thể sẽ còn cao hơn con số 26 ngày, qua đó đưa năm 2026 trở thành năm có số ngày nghỉ nhiều nhất từ trước đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.