Đinh Ngọc Diệp không ngại một mình sinh con

"Tôi rất thích em bé nên sau này muốn có nhiều con. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu không có ai đi cùng mình, tôi vẫn có thể làm single mom. Tôi chỉ lo nếp nhà gia giáo, ba mẹ sẽ bị sốc", nữ diễn viên Ngọc Diệp chia sẻ.

- Khởi nghiệp từ nghề người mẫu, đến giờ, chị đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Chị nghĩ như thế nào về việc đi đến cùng với nghề diễn viên?

- Tôi rất ngại khi ai đó gọi tôi là diễn viên hay nghệ sĩ, vì thế tôi luôn viết hoa chữ nghệ sĩ trong đầu mình. So với những anh chị đi trước, những gì tôi làm được quá nhỏ bé và ít ỏi… Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định dù mai này tôi có thể làm thêm nhiều việc khác, tôi sẽ luôn xem ngôi nhà điện ảnh là nơi tôi không bao giờ rời xa.

Đinh Ngọc Diệp không ngại một mình sinh con ảnh 1

- Nếu không làm MC, đóng quảng cáo, chụp ảnh thời trang… thu nhập từ đóng phim mang đến cho chị cuộc sống ra sao?

- Tôi nghĩ cát xê đóng phim đủ để tôi sống thoải mái, không lo quá nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền. Số tôi không nghèo được, nếu hết tiền, tự nhiên tôi sẽ có cách kiếm sống. Từ năm 18 tuổi, tôi đã có suy nghĩ kiếm tiền để trải nghiệm cuộc sống. Lúc đó, tôi từng đi phát tờ rơi trước cổng trường đại học với tiền lương 600.000 đồng/ tháng. Tôi thấy rất vui vì ý thức được những gì từ bản thân làm ra. Tôi có bàn tay để lao động, khối óc để hiểu giá trị sống chân chính, sức khỏe và ý thức được năng lực bản thân, làm sao tôi đói được.

- Nếu kiếm được 10 đồng, chị sẽ tiêu bao nhiêu đồng?

- Tôi biếu mẹ 1,5 đồng, bố 1 đồng, anh trai 1 đồng, tôi xài từ 1 đến 2 đồng, còn bao nhiêu gửi hết cho mẹ. Cung số mệnh của tôi là Thiên Bình, nghĩa là luôn biết cách sống công bằng. Tôi muốn chia sẻ đồng đều cho gia đình, bạn bè và luôn biết cách tự thưởng cho những nỗ lực của bản thân.

Đinh Ngọc Diệp không ngại một mình sinh con ảnh 2

- Chị từng có một cuộc tình gần 5 năm rất sâu đậm, nhưng rồi đã chia tay. Gần đây là những đồn đoán về mối quan hệ với một cầu thủ bóng đá. Rốt cuộc chị đã có ai chính thức chưa?

- Hiện tại tôi chưa có người yêu, và từ rất lâu tôi cũng không có chứ không chỉ mới đây.

- Một số người thuộc tuýp vì tình yêu, đánh đổi mọi thứ. Còn chị thì sao?

- Ở tuổi này, tôi đặt gia đình vào vị trí số 1, đến công việc, sau cùng là tình yêu. Có thể sau vài năm, bảng xếp hạng sẽ thay đổi, nhưng tôi biết chắc một điều, gia đình vẫn là ưu tiên số 1.

- Nghĩa là hiện giờ, chị rất khó yêu?

- Tôi là người khó yêu nhưng một khi yêu sẽ hết lòng. Vì vậy, tôi không có cuộc tình nào kéo dài dưới 2 - 3 năm. Tôi luôn có một tiến trình trong tình yêu. Ban đầu là bạn bè để hiểu nhau hơn rồi mới yêu… Tôi rất thích em bé nên sau này tôi cũng muốn có nhiều con. Đôi lúc tôi cũng nghĩ, nếu không có ai đi cùng, tôi vẫn có thể làm single mom. Tôi chỉ lo nếp nhà gia giáo, ba mẹ sẽ bị sốc. Nhưng chuyện tương lai cứ để tương lai tính.

Theo Xzone

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.