Điều trị chim, tê tê quý bị thương, thả về với tự nhiên

(PLO)- Sau khi điều trị vết thương, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã thả tám thể động vật quý hiếm về với tự nhiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai), tổ chức thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ và phục hồi tích cực.

Bao gồm: một cá thể diều đầu trắng, ba diều hoa Miến Điện, hai khỉ đuôi lợn, một tê tê Java và một cá thể cu li nhỏ.

Tha-dong-vat-auy-ve-tu-nhien-1.jpg
Tám cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên.

Toàn bộ số động vật trên được tiếp nhận trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 3-2026, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao.

Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng. Điển hình, cá thể diều hoa Miến Điện bị gãy cánh, liệt chân; cá thể tê tê java và diều đầu trắng có thể trạng suy kiệt.

Các cá thể khác như khỉ đuôi lợn và cu li nhỏ cũng cần được chăm sóc, theo dõi đặc biệt.

Tha-dong-vat-auy-ve-tu-nhien-3.jpg
Tê tê quý hiếm.
Tha-dong-vat-auy-ve-tu-nhien-2.jpg
Diều hoa Miến Điện được phục hồi, thả vào tự nhiên.

Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, đầu tháng 4-2026, xác nhận tám cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.