12 cá thể động vật hoang dã có tên trong sách đỏ được thả về rừng ở Đồng Nai

(PLO)- 12 cá thể động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm như khỉ đuôi lợn, tê tê Java, cu li nhỏ, rùa núi vàng... được giải cứu, thả về rừng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, thông tin từ Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai), đơn vị vừa phối hợp với Nhóm Viet Snake Rescuer (VSR – Nhóm cứu hộ rắn Việt Nam) và các tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã, thả thành công 12 cá thể thú quý hiếm về môi trường sống tự nhiên.

động vật hoang dã 3.jpg
Lực lượng chức năng bảo vệ động vật hoang dã thả 12 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: CTV

Các cá thể này bao gồm: 1 cu li nhỏ, 2 khỉ đuôi lợn, 3 tê tê Java, 2 khỉ mặt đỏ, 2 rùa núi vàng, 1 trăn gấm và 1 rắn hổ chúa.

Tất cả các cá thể đều là động vật cực kỳ quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn.

Số động vật này được nhận bàn giao từ các lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

động vật hoang dã 1.jpg
Tê tê Java và rắn hổ chúa. Ảnh: CTV

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ – Bảo tồn (thuộc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập) đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, phục hồi thể trạng, chăm sóc và huấn luyện để đánh giá khả năng thích nghi của từng cá thể trước khi tái thả.

động vật hoang dã 2.jpg
Khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ là loài động vật quý hiếm. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cho biết, việc đưa các con thú hoang dã về tự nhiên không chỉ là hoạt động bảo tồn, mà còn là lời cam kết của con người đối với thiên nhiên. Mỗi sinh vật được trở về rừng xanh là một phần của hành trình khôi phục đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.