Điệu nhảy cuối cùng của ông Park

(PLO)- HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện “điệu nhảy cuối cùng” trước nhà đương kim vô địch AFF Cup Thái Lan ở chung kết lượt về mùa này, sau lượt đi hòa nhau 2-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Hàn Quốc chú ý nhiều đến trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam sau hơn năm năm gắn bó. Chính ông Park trong buổi họp báo đã tranh thủ gửi lời cảm ơn đến giới hâm mộ quê hương ông bởi sự quan tâm và động viên ông trong suốt thời gian ở làng bóng Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan vào lúc 19 giờ 30, ngày 16-1 và đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng của thầy Hàn, người sẽ chia tay các học trò sau khi kết thúc giải đấu này.

Ông Park nhận lời huấn luyện các đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tháng 10-2017, đã gây chú ý khi giúp các học trò lên tầm đội mạnh nhất Đông Nam Á trong hơn năm năm. Tại AFF Cup 2018, anh như người hùng với chức vô địch lần đầu tiên sau 10 năm và ngay sau đó đưa tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019.

Đội tuyển Thái Lan chiếm ưu thế trong trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 nhưng thầy trò Park Hang-seo không bao giờ từ bỏ. Ảnh: HẢI THỊNH.

Đội tuyển Thái Lan chiếm ưu thế trong trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 nhưng thầy trò Park Hang-seo không bao giờ từ bỏ. Ảnh: HẢI THỊNH.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, vào bán kết ASIAD 2018 và đặc biệt là vào tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA dưới thời thầy Park với thứ hạng hiện tại là 96.

HLV Park Hang-seo sẽ hết hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam vào cuối giải AFF Cup, với quyết tâm hoàn thành bước nhảy cuối cùng bằng một chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan, sau trận lượt đi hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình. Mới nhất, ông Park đã nhận giải thưởng Chuyên gia nước ngoài xuất sắc nhất Việt Nam năm 2022 tại lễ trao giải do Tổng cục TDTT tổ chức.

Trước trận tái đấu Thái Lan, thầy Hàn cho biết: "Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Trận này có tính chất quyết định đội bóng nào vô địch. Tỉ số 2-2 đương nhiên là bất lợi với Việt Nam do luật bàn thắng sân khách. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi từ bỏ. Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng trên sân của Thái Lan”.

Quang Hải và đồng đội buộc phải thắng người Thái trên đất Thái hoặc hòa với tỉ số 3-3 trở lên mới trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Ảnh: HẢI THỊNH.

Quang Hải và đồng đội buộc phải thắng người Thái trên đất Thái hoặc hòa với tỉ số 3-3 trở lên mới trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Ảnh: HẢI THỊNH.

Cần biết nhà đương kim vô địch Thái Lan có truyền thống bóng đá mạnh mẽ nhất Đông Nam Á khi giữ kỷ lục sáu lần vô địch AFF Cup tính từ năm 1996 cùng ba lần giành ngôi á quân sau 13 kỳ tổ chức. Ở giải trước hồi năm ngoái, Thái Lan đánh bại Indonesia của HLV Shin Tae-yong với tổng tỉ số 6-2 ở loạt trận chung kết và lên ngôi vô địch.

HLV Park Hang-seo có chuỗi trận ấn tượng với tuyển Việt Nam ở làng bóng khu vực nhưng chưa thắng Thái Lan tại một sân chơi chính thức, với ba trận hòa và một trận thua. Chỉ một lần thầy trò ông Park qua mặt Thái Lan là chiến thắng 1-0 ở giải mời King's Cup 2019.

Ở mùa AFF Cup năm ngoái, đội tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 trong loạt trận bán kết khiến ông Park cùng các học trò ngậm ngùi trở thành cựu vương Đông Nam Á.

Theerathon Bunmathan - cầu thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan được thầy Park khoanh tròn nhưng lượt đi học trò của ông vẫn không vô hiệu hóa được. Ảnh: CTV

Làm sao “bắt chết” Theerathon?

(PLO)- HLV Park Hang-seo đã cảnh giác cao độ tiền vệ Theerathon Bunmathan của Thái Lan và nói rõ chỉ cần “bắt chết” số 3 thì tuyển Việt Nam không còn lo sợ gì nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.