Điện lực TP.HCM phản hồi vụ tai nạn điện trên đường Phan Xích Long

(PLO)- Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn điện trên đường Phan Xích Long được xác định là do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) Luân Quốc Hưng đã có phản hồi về vụ việc nhân viên lắp đặt internet bị điện giật bất tỉnh trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Theo đó, vụ việc xảy ra lúc 14 giờ 11 ngày 4-12, tại nhà số 429 đường Phan Xích Long (thuộc khoảng trụ 14 -15 tuyến đường dây điện cao thế 110kV Xa Lộ – Tân Sơn Nhất).

Tuyến đường dây điện cao thế 110kV trên đường Phan Xích Long, TP.HCM.

Tuyến đường dây điện cao thế 110kV trên đường Phan Xích Long, TP.HCM.

Anh NTL là công nhân của một công ty viễn thông, khi thi công kéo cáp lắp đặt mạng internet cho nhà số 429, đã bị phóng điện làm phỏng hai bàn tay. Nguyên nhân ban đầu được xác định anh NTL đã vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM (thuộc EVNHCMC) đã khẩn trương, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết sự cố.

Trước đó, để đảm bảo an toàn điện tại khu vực này, Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM đã có văn gửi đến tất cả các đơn vị liên quan về việc hỗ trợ ngăn ngừa tai nạn và sự cố lưới điện do thi công kéo dây thông tin, cáp viễn thông, truyền hình cáp gần đường dây điện cao áp 220-110kV.

Đồng thời, đơn vị này cũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền hành lang an toàn cho các hộ dân có nhà, công trình trong hành lang an toàn lưới điện cao thế 110kV đi qua địa bàn tại UBND phường 3, quận Phú Nhuận.

Đơn vị cũng đã có văn bản số gửi UBND Phường 3, quận Phú Nhuận về việc hỗ trợ ngăn ngừa các tai nạn điện, sự cố lưới điện.

Hiện nay, Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị thi công tiếp tục giải quyết vụ việc và xử lý hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp nói trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm