Điểm đến du lịch biển Chết đang bị đe dọa

Với mực nước hạ thấp 1,2 mét/năm ở khu vực phía bắc và ngược lại, mực nước ngấp nghé tràn bờ ở khu phía nam do ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp khai thác trong khu vực đang đe dọa đến Biển Chết, một điểm du lịch nổi tiếng được chia sẻ giữa Israel, khu Bờ Tây của Palestine và Jordan.

Điểm đến du lịch biển Chết đang bị đe dọa ảnh 1

Biển Chết trải rộng giữa Israel, khu Bờ Tây của Palestine và Jordan - Ảnh AP

Theo chính quyền Israel, biển Chết đang trải qua giai đoạn khó khăn khi xảy ra tình trạng khô hạn ở khu vực phía bắc và tràn bờ ở khu phía nam do các hoạt động khai thác công nghiệp trong vùng.

Trong khi đó, biển Chết được đánh giá là khu spa tự nhiên lớn nhất thế giới với loại bùn giàu khoáng chất rất tốt do có nhiều đặc tính trị liệu cho sức khỏe. Nơi đây là thu hút nhiều khách du lịch nhất Israel. 

Từ thời cổ đại, các Pharaon và nữ hoàng Cleopâtre của Ai Cập đã sử dụng bùn và muối của biển Chết để chăm sóc da. Ngày nay, Biển Chết đứng đầu danh sách điểm tham quan ở Israel khi đón phân nửa số 3,45 triệu du khách đến Israel vào năm 2010 và đạt doanh số hơn 300 triệu USD cũng như giải quyết hàng ngàn việc làm. Thế nhưng, ngành du lịch tắm biển và trị liệu ở biển Chết có thể sẽ suy giảm nếu không chấn chỉnh việc khai thác công nghiệp tại đây.

Alon Tal, một trong những nhà nghiên cứu của chính quyền Israel phụ trách tìm giải pháp bảo vệ biển Chết nhận định nếu không thay đổi việc khai thác công nghiệp ở vùng này, 10 năm tới, nước biển Chết sẽ tràn vào các khách sạn bên bờ biển phía nam, khi mực nước dâng 20 cm/năm do hàng ngàn tấn muối được xử lý và bỏ đi.

Theo Đan Thy (TTO / AP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.