Dịch tả heo châu Phi xảy ra ở gần 7.000 xã

(PLO)- Tính đến tháng 8-2019, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại gần 7.000 xã thuộc gần 600 huyện của 62/63 tỉnh, thành phố, tổng số heo tiêu hủy là trên 4 triệu con.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết tại tọa đàm bàn tròn "Hợp tác Chính phủ - doanh nghiệp để đẩy lùi bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP)" giữa Việt Nam và Hà Lan, diễn ra ngày 21-8 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, tính đến đầu năm 2019, Việt Nam có tổng đàn heo khoảng 32 triệu con, đứng đầu ASEAN và thứ hai châu Á. Chăn nuôi heo đã dần hình thành các chuỗi giá trị. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi heo cũng đứng trước nhiều nguy cơ từ dịch bệnh, đặc biệt là bệnh DTHCP.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: CTV

"Nhận thức được vấn đề nguy hiểm của DTHCP, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, Chính phủ và Bộ NN&PTNT đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, nhưng do đây là loại virus nguy hiểm, chưa có vaccine phòng bệnh nên đã có hơn 4 triệu con heo nhiễm bệnh phải tiêu hủy" - Thứ trưởng Doanh nói.

Tại tọa đàm, bà Christianne Bruschke, Trưởng đại diện Cơ quan Thú y Hà Lan, cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong phòng, chống bệnh DTHCP tại Hà Lan.

Hà Lan có tổng số 130 triệu động vật nuôi. Trong đó có khoảng 12,6 triệu con heo. Hà Lan không nuôi thả vườn làm kinh doanh, thay vào đó là tập trung phát triển chăn nuôi heo tại trang trại. 

Khi DTHCP xuất hiện tại Hà Lan vào năm 1997-1998, hàng chục triệu con heo tại đất nước này đã bị tiêu hủy. 

"Ngay khi có sự xâm nhập bệnh DTHCP, chúng tôi đóng cửa quốc gia 72 giờ để thu thập thông tin về tình hình dịch tễ, thông tin mầm bệnh, giảm nguy cơ lây lan. Bảo đảm trong 72 giờ không có giết mổ, vận chuyển, lây lan thêm dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức tiêu hủy phòng ngừa tại các trang trại trong bán kính 1 km từ vùng ổ dịch để bảo đảm an toàn cách ly" - bà Christianne Bruschke cho biết.

Nhờ vậy, kể từ năm 1997-1998 đến nay, Hà Lan chưa bị DTHCP bùng phát trở lại lần nào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.