Đi xe buýt kèm vali bị thu thêm 10.000 đồng

(PLO)- Một hành khách đi xe buýt tuyến 151 ở TP.HCM đã bị thu thêm 10.000 đồng do mang theo vali; đơn vị vận tải khẳng định việc thu này là sai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, hành khách tên Trường đã chia sẻ trên nhóm Facebook xe buýt TP.HCM rằng anh đi tuyến xe buýt 151 từ Bến xe Miền Tây về An Sương.

Anh Trường mang thêm một chiếc vali để gọn tại chỗ ngồi của anh. Tuy nhiên, anh bất ngờ khi nhân viên xe buýt thu thêm 10.000 đồng tiền phí cho chiếc vali. Như vậy, cả người và vali là 16.000 đồng.

Theo anh Trường, vali của anh rất nhỏ gọn, là hành lý của anh chứ không phải vận chuyển hàng hoá. Theo đó, việc thu thêm tiền hành lý là rất vô lý. Tuy nhiên, nhân viên thu mà không xé vé cho hành khách.

Anh Trường đã chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Anh Trường đã chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ trên của anh Trường nhận được sự quan tâm của đông đảo hành khách đi xe buýt. Đa phần mọi người khá bất ngờ vì mang theo vali mà bị tính thêm phí.

Trả lời về vấn đề này, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, Trung tâm đã nắm được thông tin. Nếu nhìn về mặt hình ảnh cảm quan thì việc thu phí như vậy là không đúng. Tuy nhiên, Trung tâm sẽ trích xuất camera để có cái nhìn đa chiều và làm việc lại với các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo HTX số 28 cho biết sự việc hành khách mang hành lý bị thu 10.000 HTX số 28 đã nắm được. Theo đó, hành vi thu tiền của nhân viên như vậy là sai, HTX sẽ làm việc với tiếp viên về vấn đề này.

Trao đổi với PV, ông Võ Khánh Hưng Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, để khuyến khích vận tải hành khách công cộng phát triển, thời gian tới TP.HCM sẽ khuyến khích, cho phép hành khách mang vali đến những tuyến như sân bay, bến xe.

Theo Sở GTVT, đó là phương án để thu hút hành khách quay trở lại với phương tiện giao thông công cộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm