Đi tàu hoả chỉ cần khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID

(PLO)- Từ ngày 31-10, hành khách đi tàu hỏa chỉ cần khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID trước khi lên tàu.

Theo quyết định vừa được Bộ GTVT ban hành, từ ngày 31-10, hành khách đi tàu hỏa không cần phải kê khai lịch trình di chuyển trên bản giấy, thay vào đó khách chỉ cần khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID-19 (phần di chuyển nội địa) trước khi lên tàu.

Hành khách không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân lực, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và khai báo.

Bộ GTVT cũng quy định, hành khách từ địa phương có cấp độ dịch là cấp 4 được bố trí vận chuyển bằng “khoang riêng” thay vì “toa xe riêng” so với trước đây.

Các quy định đối với hành khách đi tàu hỏa đã thông thoáng hơn. Ảnh: V.LONG

Theo Bộ GTVT, phương thức khai báo cũ kéo dài thời gian đối với hành khách đi tàu, gây áp lực về nhân lực đối với ngành đường sắt, nên Bộ GTVT và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất triển khai ứng dụng PC-COVID nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu để chuyển thông tin cho các địa phương, với mục đích kiểm soát việc đi lại của hành khách khi xuống tàu.

Từ ngày 21-10, ngành đường sắt khai thác bốn đôi tàu trên tuyến Bắc – Nam và một số đôi tàu ở các chặng ngắn, với số vé bán ra đạt khoảng 90%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm