Đeo tai nghe khi chạy xe có bị phạt?

(PLO)- Mới rồi bạn em bị CSGT thổi phạt vì lỗi vừa chạy xe máy vừa đeo tai nghe nhạc. Việc này làm em rất lo lắng vì em thường xuyên đi làm về trễ, trên đường chạy xe về nhà em luôn đeo tai nghe để nghe nhạc cho đỡ buồn ngủ. Xin hỏi việc xử phạt như vậy có đúng không?Thanh Huyền (huyen_1702@yahoo.com) 

Đeo tai nghe khi chạy xe có bị phạt? ảnh 1
 

Trả lời:
Luật Giao thông đường bộ không cho phép người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính trong khi điều khiển xe.
Vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 171/2013/NĐ-CP.
Theo Điểm h, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 171, phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với người đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.
Như vậy, nếu bạn sử dụng tai nghe, không phải là thiết bị trợ thính khi đang điều khiển xe gắn máy thì cũng đã vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm