Đèo Mimosa Đà Lạt đứt gãy, giao thông chia cắt hoàn toàn

(PLO)-Khuya 19-11, tại Km 226+500 trên đèo Mimosa (Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường đã bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 20-11, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, do trời mưa quá lớn trên đèo Mimosa (Quốc lộ 20, địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt) xuất hiện điểm sạt lở mới, mặt đường bị nước cuốn xé toạc tạo hố sâu, xe cộ không thể lưu thông.

Thời điểm xảy ra vụ việc là vào khoảng 23 giờ 50 đêm 19-11. Theo ghi nhận, toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50 m, sâu khoảng 30 m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100 m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành hai phần.

mimosa.jpg
Mặt đường đèo Mimosa sạt lở nặng, chia cắt giao thông hoàn toàn.

Khi xảy ra sạt lở, có một xe khách loại 45 chỗ chạy qua may mắn đã kịp thời dừng ngay miệng vực đứt gãy. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Sáng nay, lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng được huy động tại hiện trường để phong tỏa, phân luồng giao thông cũng như khảo sát và triển khai công tác khắc phục sự cố.

Đèo Mimosa đứt gãy, chia cắt giao thông hoàn toàn.
img_1763579051350_1763579075528.jpg
Đây là lần sạt lở nghiêm trọng trong nhiều năm trở lại đây trên đèo Mimosa, Đà Lạt.

Về phân luồng, do đèo Prenn chạy song song với đèo Mimosa cũng bị sạt lở, tạm đóng đèo để sửa chữa nên lực lượng CSGT Lâm Đồng hướng dẫn các phương tiện lên xuống Đà Lạt đi theo hai hướng chính.

Hướng thứ nhất từ trung tâm Đà Lạt đi theo đường vành đai hoặc đường Triệu Việt Vương ra đèo Sacom Tuyền Lâm để nối với cao tốc Liên Khương -Prenn và ngược lại. Hướng đi này hạn chế xe tải nặng.

Hướng thứ hai di chuyển về đèo Tà Nung, đường ĐT.725 ra ngã 3 cửa rừng Quốc lộ 27 và chạy về ngã 3 Liên Khương, Quốc lộ 20.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm