Đề xuất với nước bạn Lào về tuyến đường sắt từ Lào đến Hà Tĩnh

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có văn bản gửi phía Lào về việc đầu tư tuyến đường sắt Vientiane (Lào) – Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT Lào về việc đầu tư tuyến đường sắt Vientiane (Lào) – Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết vừa qua Công ty cổ phần Tập đoàn FLC có văn bản mong muốn tham gia hợp tác nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt Vientiane – Vũng Áng. Đây là một trong những dự án trọng điểm được lãnh đạo hai nước quan tâm.

Tại cuộc gặp giữa hai Thủ tướng vào đầu năm 2022, hai bên thống nhất tập trung thúc đẩy để sớm hoàn thành dự án trên.

Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo cơ chế phối hợp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng xin chuyển văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để hai bên phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC sớm gặp gỡ, trao đổi với đối tác phía Lào về khả năng hợp tác, nghiên cứu phát triển dự án.

Theo đề xuất mới đây, tuyến đường sắt trên kết nối từ cửa khẩu Cha Lo thuộc tỉnh Thà Khẹk (Lào) và tỉnh Quảng Bình đến cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), với chiều dài khoảng 160 km. Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức PPP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm