Đề xuất tạm ứng ngân sách thanh toán nhà thầu tuyến metro số 1

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính tham mưu, đề xuất việc tạm ứng đợt 1 theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị (MAUR) cho tuyến metro số 1.

Cụ thể, trong văn bản về việc tạm ứng vốn 2.158 tỉ đồng (đợt 1 năm 2019) cho tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), xét đề nghị của MAUR, UBND TP có ý kiến 2 vần đề:

Thứ nhất, UBND đã có báo cáo Thường trực Thành ủy và Thủ tướng. Theo đó, kiến nghị Thủ tướng chấp thuận tạm ứng số vốn trên từ ngân sách trung ương. Trong trường hợp ngân sách trung ương không thể tạm ứng, kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho UBND TP tạm ứng từ ngân sách thành phố.

Thứ 2, trong khi chờ ý kiến kết luận của Thủ tướng, để thanh toán các khoản nợ kéo dài cho nhà thầu, đảm bảo dự án triển khai theo tiến độ cam kết, không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, UBND TP giao Sở Tài chính đối chiếu, rà soát lại quá trình tạm ứng để giải ngân dự án trong những năm qua và tham mưu đề xuất UB thực hiện việc tạm ứng.

Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có chiều dài 19,7 km, dự án gồm 11 ga trên cao, ba ga ngầm và một depot. Sau 12 năm triển khai xây dựng, đến cuối năm 2018, tổng khối lượng của tuyến metro số 1 đạt khoảng 62%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm