Đề xuất sớm tăng giá dịch vụ hàng không

(PLO)- Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa đề xuất điều chỉnh rút ngắn lộ trình tăng giá dịch vụ hàng không từ 4 giai đoạn xuống còn 3 giai đoạn.
Cụ thể, lộ trình tăng giá mới mà ACV đề xuất như sau:
Từ 1-10, tăng thêm 5.000 đồng/khách, từ 70.000/khách lên 75.000 đồng/khách;
Từ 1-1-2018 tăng lên 85.000 đồng/khách;
Từ 1-7-2018 tăng lên 100.000 đồng/khách.
ACV cũng đánh giá tác động khi điều chỉnh giá phục vụ hành khách theo 3 giai đoạn sẽ làm doanh thu tăng thêm 1.148 tỉ đồng (nhiều hơn 105 tỉ đồng so với phương án 4 giai đoạn trước đó).
Bên cạnh đó, ACV cũng đề xuất bổ sung 4 cảng hàng không (CHK), gồm: Phú Quốc, Liên Khương, Buôn Ma Thuột và Phú Bài vào danh sách các CHK nhóm A, cùng với các CHK thuộc nhóm này, bao gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh.
Trước đó, tháng 6-2016, ACV đề xuất xin tăng phí dịch vụ hàng không tại các CHK nhóm A, với lý do mức giá dịch vụ cất hạ cánh của máy bay quốc nội thấp hơn nhiều so với quốc tế, mức phí phục vụ hành khách, soi chiếu an ninh cũng thấp hơn nhiều lần.
Đồng thuận với đề xuất tăng giá phí của ACV, đầu năm 2017, Cục Hàng không đã có văn bản đề xuất Bộ GTVT xem xét, điều chỉnh khung giá thu với hành khách quốc nội, thu hẹp dần khoảng cách với quốc tế.
Như vậy, đề xuất điều chỉnh này nếu được thông qua có thể khiến tăng doanh thu ACV, không tác động đến các hãng hàng không nhưng hành khách sẽ phải chịu thêm 25.700 đồng/vé/chiều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm