Đề xuất lắp thiết bị giám sát hành trình ô tô điện

(PLO)- UBND TP Hà Nội cho rằng các ô tô điện bốn bánh cũng là loại hình kinh doanh vận tải hành khách.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định của pháp luật để phù hợp với tình hình thực tế và làm cơ sở thực hiện đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030.

Trong đó, UBND TP Hà Nội đề xuất Chính phủ giao Bộ GTVT ban hành quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để đưa vào quản lý đối với xe chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh.

Theo TP Hà Nội, hiện trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 88 xe điện của năm doanh nghiệp được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho phép hoạt động thí điểm tại ba khu vực hạn chế. Các xe điện được cấp biển số theo quy định. Tuy nhiên, xe điện bốn bánh cũng là phương tiện được sử dụng kinh doanh vận tải phục vụ khách du lịch, là loại hình kinh doanh vận tải hành khách.

Nên UBND TP Hà Nội cho rằng một số điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô cần thiết được áp dụng đối với loại hình xe điện bốn bánh để tăng cường quản lý loại hình này tương tự kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô. Trong đó, việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe điện bốn bánh là rất cần thiết nhằm để quản lý, theo dõi hoạt động của phương tiện trong khi tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm