Đề xuất làm tuyến đường Mỹ An-Cao Lãnh hơn 4.500 tỉ

(PLO)- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 4.520 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA Hàn Quốc là 3.829 tỉ.

UBND TP Cần Thơ vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho ý kiến về đề xuất dự án tuyến Mỹ An - Cao Lãnh sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc theo công văn chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có văn bản đề nghị Bộ KH&ĐT làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến Mỹ An - Cao Lãnh sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc.

Chiều dài tuyến khoảng 26,16 km, có điểm đầu kết nối với tuyến N2 tại lý trình Km 96+875 (lý trình N2); điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu của dự án cầu Cao Lãnh.

Bản đồ hướng tuyến kèm trong văn bản đề xuất của Bộ GTVT.

Tổng mức đầu tư dự án là 196,52 triệu USD (4.520 tỉ đồng), trong đó vốn vay ODA là 166,47 triệu USD (3.829 tỉ đồng). Dự kiến thời gian thực hiện là bốn năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực.

Mục tiêu của dự án là hoàn thành việc xây dựng tuyến Mỹ An - Cao Lãnh, phát huy hiệu quả dự án kết nối khu vực trung tâm ĐBSCL và hoàn thiện, kết nối tuyến N2, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía tây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm