Đề xuất hỗ trợ 10.000 tỉ làm cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị bổ sung tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị chấp thuận bổ sung tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào quy hoạch đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030 và định hướng 2050. Đồng thời, kiến nghị Trung ương bố trí khoảng 10.000 tỉ đồng để triển khai dự án này.

Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh. V.LONG

Cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang dự kiến có chiều dài 113 km, quy mô bốn làn xe, tốc độ thiết kế 80 – 120 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 19.500 tỉ đồng, ngoài phần trung ương hỗ trợ, tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ cân đối từ ngân sách địa phương và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Cao tốc này được xem là tuyến đường chiến lược nối rừng với biển, kết nối Tây Nguyên với đồng bằng duyên dải miền Trung.

Đây cũng là tuyến đường vận chuyển nông sản từ vùng Tây Nguyên xuất khẩu đến các nước trên thế giới thông qua cảng biển Vân Phong.

Liên quan đến dự án này, Bộ GTVT cho biết hiện cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang đã được bộ đưa vào dự thảo quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm