Đề xuất góp vốn nhà nước làm cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

(PL)- Bộ GTVT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết theo hình thức đối tác công-tư (PPP). 

Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước khoảng 3.884 tỉ đồng trong tổng vốn đầu tư 11.853 tỉ đồng để tham gia thực dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ký nêu rõ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước dùng để chi cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư (1.396 tỉ đồng); hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình để đảm bảo khả thi về tài chính (2.164 tỉ đồng); chi phí công tác tư vấn, rà phá bom mìn và chi phí khác (324 tỉ đồng).

Về phương án tài chính của dự án, Bộ GTVT cho biết trong tổng vốn đầu tư 11.853 tỉ đồng, nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 7.969 tỉ đồng (vốn chủ sở hữu 1.594 tỉ đồng, vốn vay khoảng 6.375 tỉ đồng). Đánh giá về hiệu quả tài chính của dự án, Bộ GTVT cho biết dự án đảm bảo khả thi về tài chính, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 19,7 năm.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết là dự án thành phần trong dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020. Dự án có tổng chiều dài khoảng 101 km. Điểm đầu tại Km 134 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong; điểm cuối tại Km 235 trùng với điểm đầu dự án Dầu Giây-Phan Thiết, thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Công trình được quy hoạch sáu làn xe, bề rộng 22,5 m.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm