Đề xuất đóng bảo hiểm 10 năm được hưởng lương hưu

(PLO)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện để hưởng lương hưu xuống 15 năm và tiến tới còn 10 năm.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, trong năm 2018, số người tham gia BHXH tự nguyện là 277.190 người. Trong đó, 2.938 người thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 30% với số tiền trên 1 tỉ đồng; 4.390 người thuộc hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 25% với số tiền gần 2 tỉ đồng và 269.862 người được Nhà nước hỗ trợ 10% với số tiền trên 36 tỉ đồng.

BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức tuyên truyền chính sách BHTN tại Quảng Nam. Ảnh: VIẾT LONG

Sáu tháng đầu năm 2019, tổng số người tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN) lên tới 405.000 người. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ đóng 34 tỉ đồng.

Theo BHXH, số người tham gia BHTN tăng do Luật BHXH không quy định trần tuổi tham gia BHTN. Cạnh đó mức đóng linh hoạt phù hợp với người có thu nhập thấp và đặc biệt được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH, hiện nay mức hỗ trợ đóng BHTN của Nhà nước còn hạn chế, điều kiện về thời gian đóng BHTN để hưởng lương hưu còn dài làm giảm tính hấp dẫn. Mức chi hoa hồng còn thấp, chưa linh hoạt như các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại khác…

Ngoài ra nhận thức của người dân về tác dụng, ý nghĩa của việc tham gia BHXH còn chưa đầy đủ. Đa số chưa hình thành ý thức tham gia BHTN lúc trẻ để hưởng lương hưu khi về già... Người lao động khu vực phi chính thức đa phần việc làm không ổn định, thu nhập thấp, không thường xuyên.

Theo đó, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng BHTN để hưởng lương hưu xuống 15 năm và tiến tới còn 10 năm (hiện nay quy định 20 năm) theo giải pháp đã nêu tại Nghị quyết 28/2018 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Tăng hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đối tượng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tăng mức chi thù lao đại lý khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHTN nhằm khuyến khích nhân viên tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.