Phó trưởng công an xã và hộ kinh doanh có phải đóng BHXH?

(PLO)- Phó chỉ huy trưởng quân sự xã và phó trưởng công an xã thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Bộ LĐ-TB&XH vừa cho biết thời gian vừa qua, một số địa phương có kiến nghị về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (xã đội phó) và Phó trưởng Công an xã.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) nói chung được thực hiện theo quy định của pháp luật theo từng thời kỳ. NLĐ làm việc ở thời điểm nào thì áp dụng theo quy định của pháp luật về BHXH thời điểm đó.

BHXH tuyên truyền các hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH như một khoản tích góp lúc về già. Ảnh: VIẾT LONG

Căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật qua từng thời kỳ, việc thực hiện BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (xã đội phó) và Phó trưởng Công an xã được thực hiện như sau:

- Đối với chủ chủ hộ kinh doanh cá thể, theo quy định tại Nghị định số 12/1995, Nghị định số 01/2003 của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2006 và Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Từ năm 2008 trở đi, nếu có nhu cầu thì chủ hộ kinh doanh cá thể có thể tham gia BHXH tự nguyện.

- Đối với phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (xã đội phó) và Phó trưởng Công an xã được thực hiện theo các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và các văn bản pháp luật về dân quân tự vệ.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, trước năm 2016 có giai đoạn quy định Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (xã đội phó) không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, có giai đoạn quy định thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đối với Phó trưởng Công an xã trước năm 2016 không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Từ 1-1-2016 trở đi, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất.

“Như vậy, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã và Phó trưởng Công an xã mà thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc…”, Bộ LĐ-TB&XH khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.