Đề xuất đầu tư thêm nhiều dự án để nối thông đường bộ cao tốc Bắc – Nam

(PLO)- Bộ GTVT đang yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện tờ trình chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025.

Bộ GTVT vừa yêu cầu Vụ Đối tác công – tư (PPP) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo tờ trình chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 trình Bộ GTVT.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao chỉ đạo, phối hợp với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) khẩn trương rà soát, cập nhật hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án thành phần đoạn cần Thơ - Cà Mau.

Bộ GTVT dự kiến đề xuất 12 dự án thành phần cho giai đoạn 2021-2025 của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Theo tìm hiểu của phóng viên, giai đoạn 2 của tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Bộ GTVT dự kiến đầu tư 12 dự án thành phần.

Trong đó, Bộ GTVT kiến nghị ưu tiên triển khai đầu tư 486 km gồm 8 dự án thành phần thuộc các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình (148 km), Quy Nhơn - Nha Trang (196 km) và Cần Thơ - Cà Mau (142 km), nhu cầu vốn nhà nước khoảng 45.798 tỉ đồng.

Đối với 276 km thuộc 4 dự án thành phần còn lại của đoạn Quảng Bình - Quảng Trị (119 km) và Quảng Ngãi - Quy Nhơn (157 km), do nhu cầu vận tải chưa cao, trước mắt sẽ sử dụng vốn nhà nước (khoảng 7.873 tỉ đồng) để chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Được biết, 12 dự án này sẽ được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng BOT; lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2017-2020) gồm có 11 dự án thành phần (dài 654 km).

Hiện Bộ GTVT đã khởi công xây dựng 6 dự án đầu tư công, 5 dự án còn lại (gồm hai dự án đầu tư công và ba dự án đầu tư theo phương thức PPP) đang chuẩn bị khởi công, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2022 - 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm