Đề xuất đầu tư đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

(PLO)- Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa gửi Bộ GTVT tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài 27,43 km đi qua hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Theo đó, dự án có điểm đầu kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, điểm cuối kết nối trực tiếp vào tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đơn vị nghiên cứu cũng đề xuất chia dự án thành hai giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư bốn làn xe, vận tốc 80 km/giờ, tổng mức đầu tư khoảng 6.478 tỉ đồng (tính cả lãi vay), bao gồm 3.240 tỉ đồng vốn nhà nước và hơn 3.200 tỉ đồng vốn tư nhân.

Trước đó, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cũng đã trình Bộ GTVT báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Tuy nhiên, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát, phân tích làm rõ việc lựa chọn hướng tuyến của dự án. Trong đó phải đảm bảo nguyên tắc kết nối giữa hai trục cao tốc Bắc - Nam phía đông và phía tây để nâng cao năng lực khai thác. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm