Đề xuất cho phép 1 công ty thăm dò vàng gốc tại 'thủ phủ vàng' Phước Sơn

(PLO)- Huyện miền núi Phước Sơn – nơi được xem là thủ phủ vàng đã thống nhất cho Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thăm dò khoảng sản vàng gốc tại địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiếp nhận công văn của UBND huyện Phước Sơn về việc tham gia ý kiến liên quan đến rừng đối với việc xin thăm dò khoáng sản vàng gốc tại khu vực Trà Long - Suối cây - K7 trên địa bàn xã Phước Đức, Phước Năng, Phước Xuân (huyện Phước Sơn).

Theo công văn, UBND huyện Phước Sơn thống nhất cao các nội dung Công văn số 2056 của Sở NN-PTNT, Báo cáo số 419 của Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam.

UBND huyện Phước Sơn cho hay, theo báo cáo giải trình của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn, trong quá trình thực hiện thăm dò có khoan 101 lỗ khoan và có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích mặt đất tự nhiên là 2.020 m2 (mỗi mũi khoan 20 m2), diện tích ảnh hưởng không lớn so với tổng diện tích khu vực dự án thăm dò là 16,09km2.

Thủ phủ vàng 'quay xe', cho Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thăm dò khoáng sản. Ảnh: TN
Thủ phủ vàng cho Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thăm dò khoáng sản. Ảnh: TN.

Đồng thời theo phương án thi công, đề án thăm dò của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn, trong quá trình thi công thăm dò không làm ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, không mở đường, mà chỉ sử dụng đường mòn, đường dân sinh có sẵn và không làm ảnh hưởng đến môi trường...

“Vì vậy, UBND huyện Phước Sơn thống nhất và kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cấp phép thăm dò khoáng sản vàng gốc tại khu vực Trà Long - Suối cây - K7 thuộc xã Phước Đức, Phước Năng, Phước Xuân huyện Phước Sơn như hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn”, văn bản nêu.

Ngoài ra, UBND huyện Phước Sơn đề nghị Công ty TNHH Vàng Phước Sơn cam kết thực hiện theo đề xuất của Sở TN-MT, đề nghị của Sở NN-PTNT tỉnh và các nội dung đã cam kết. Khi được cấp phép thăm dò phải thực hiện đúng theo đề án thăm dò được duyệt.

Trước đó, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam báo cáo nội dung liên quan đến đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vàng của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (huyện Phước Sơn) tại khu vực thăm dò vàng gốc Trà Long - Suối Cây - K7.

Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, UBND huyện Phước Sơn cho rằng, khu vực đề nghị cấp phép thăm dò có hiện trạng rừng tự nhiên chiếm phần lớn (99%) diện tích.

Diện tích này tuy không nằm trong vùng lõi lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh, nhưng nằm ở đầu nguồn Sông Thanh liền kề, tiếp giáp với lâm phận và thuộc vùng đệm của Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Hiện trạng rừng tự nhiên có hệ động, thực vật khá phong phú đa dạng. Khi thực hiện công tác thăm dò, khai thác thì trong quá trình mở đường vận hành, vận chuyển máy móc, thiết bị, làm lán trại, nhà xưởng, đưa người vào rừng sẽ làm ảnh hưởng nguồn nước đầu nguồn Sông Thanh. Gây ảnh hưởng đến hệ động, thực vật, mất rừng, ảnh hưởng lớn đến môi trường hệ sinh thái rừng và khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ Vườn Quốc gia Sông Thanh cũng như công tác quản lý, bảo vệ rừng của huyện Phước Sơn…

“UBND huyện Phước Sơn không thống nhất đề nghị của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn về cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực: Trà 6 Long, Suối Cây, K7”, theo báo cáo của Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm