Đề xuất bố trí khoảng 500 tỉ đồng xử lý các hầm đường sắt yếu

(PLO)- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất các cấp xem xét bố trí 500 tỉ đồng gia cố bước 1 cho 12 hầm đường sắt yếu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết sự cố sập hầm Bãi Gió khiến ngành đường sắt phải thực hiện chuyển tải 10 đoàn tàu mỗi ngày.

Như vậy, tính đến tối 15-4, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hơn 13.000 hành khách trên 38 đoàn tàu khách từ ga Tuy Hòa (Phú Yên) đến ga Giã (Khánh Hòa) và ngược lại.

Về hàng hóa, do ảnh hưởng sự cố có 77 đoàn tàu hàng bị ách tắc. Đường sắt phải thỏa thuận với chủ hàng để chuyển tải bằng đường bộ, hiện đã chuyển tải được 16 đoàn qua khu vực bị sự cố, ưu tiên hàng tươi sống, đông lạnh và hàng chuyển phát nhanh.

Đại diện VNR thông tin chưa ghi nhận trường hợp khiếu nại nào của khách hàng “bởi đây là sự cố khách quan”. Đối với các trường hợp khách hàng muốn nhận lại hàng, VNR sẽ trả lại và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Sự cố sập hầm đường sắt khiến hàng hoá phải trung chuyển bằng đường bộ. Ảnh: XUÂN HOÁT
Sự cố sập hầm đường sắt khiến hàng hoá phải trung chuyển bằng đường bộ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, đây là sự cố vượt ngoài khả năng, tầm kiểm soát nên thiệt hại đối với vận tải đường sắt rất lớn nên lãnh đạo VNR cũng đang kiến nghị các cấp xem xét nguồn kinh phí hỗ trợ.

Trước mắt, để giảm thiểu thiệt hại cho ngành đường sắt, ông Mạnh đề nghị cấp thẩm quyền miễn phí sử dụng đường bộ cho xe chuyển tải hành khách, hàng hóa qua hầm Đèo Cả...

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR đánh giá hiện còn một số hầm đường sắt yếu trên tuyến. Vì vậy, sau khi khắc phục xong sự cố sụt hầm Bãi Gió, các cấp có thẩm quyền cần xem xét ưu tiên bố trí dưới 500 tỉ đồng để gia cố bước 1 đối với 12 hầm yếu trên tuyến. Song song đó, có phương án xử lý 27 hầm yếu trên toàn tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm