Đề xuất báo cáo Chính phủ lùi thời gian phạt xe không lắp camera

(PLO)- Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị lùi thời gian xử phạt xe khách từ 9 chỗ trở lên chưa lắp camera đến ngày 30-6-2022, xe kinh doanh hàng hóa container, xe đầu kéo thì đến cuối năm nay.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Chính phủ chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính với những doanh nghiệp vận tải không lắp camera để giám sát lái xe và hành khách từ 1-7.

Thay vào đó, thời gian xử phạt cho xe khách từ 9 chỗ trở lên chưa lắp camera là từ 30-6-2022 và xử phạt xe kinh doanh hàng hóa container, xe đầu kéo không lắp camera từ 31-12-2021.

Camera quan sát được hoạt động của lái xe và hành khách. Ảnh: B.ANH

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định từ ngày 1-7 tới đây các xe kinh doanh vận tải từ 9 chỗ trở lên, xe container, đầu kéo đều phải lắp camera.

Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, nên nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM. Chỉ tính riêng tháng 5, khối lượng vận tải khách đường bộ đạt 265.810 người, giảm 15,1% so với tháng 4, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020.

"Cạnh đó, Tổng cục Đường bộ cũng nhận được kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội vận tải ô tô một số địa phương về kiến nghị lùi thời gian xử phạt đối với xe kinh doanh vận tải không lắp camera, nên đơn vị đưa ra đề xuất trên.

Nhưng các doanh nghiệp vẫn được yêu cầu tiếp tục thực hiện lắp camera trên xe khách có sức chứa từ 9 chỗ, xe kinh doanh hàng hóa container, xe đầu kéo theo đúng lộ trình Chính phủ quy định, tuy nhiên chế tài có thể chậm hơn”- Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Vào đầu năm 2021, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội vận tải ô tô một số địa phương từng kiến nghị Bộ GTVT, Chính phủ cho phép lùi thời gian quy định lắp camera trên xe đến 1-7-2022 để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng đề xuất này không được chấp thuận. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm