Đề xuất ban hành Luật Biểu tình trong nhiệm kỳ QH khóa XIII

Ngày 28-5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban Pháp luật đã thảo luận tiếp thu, chỉnh lý ý kiến của các đại biểu về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, 2015.

Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị đưa Luật Biểu tình vào chương trình trong nhiệm kỳ QH khóa XIII. Dự kiến chiều 30-5 tới đây, QH sẽ chính thức thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật và pháp lệnh.

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - người đã tham dự phiên họp trên - cho rằng biểu tình là một quyền cơ bản được quy định trong Hiến pháp. Hiến pháp đã quy định đối với những quyền cơ bản đó thì chỉ có thể bị hạn chế bằng luật chứ không thể sử dụng nghị định. “Việc sớm đưa vào chương trình xây dựng Luật Biểu tình để có hành lang pháp lý, biểu thị ý kiến của người dân là điều hoàn toàn phù hợp. Đồng thời cũng là cách thể hiện một bước dân chủ trong xã hội. Theo tôi, QH nên cố gắng ban hành Luật Biểu tình ngay trong nhiệm kỳ này” - ông Cường nói.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm