Đệ trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định

(PLO)-Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đồng ý trình UNESCO xem xét, đưa di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đồng ý trình Tổ chức Giáo dục- Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa di sản văn hóa phi vật thể “Võ cổ truyền Bình Định” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký hồ sơ theo quy định.

Võ cổ truyền Bình Định được đề xuất đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: THP.
Võ cổ truyền Bình Định được đề xuất đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: THP.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ di sản võ cổ truyền Bình Định đến UNESCO, bảo đảm thời gian theo quy định của công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 2003 và pháp luật về di sản văn hóa.

Năm 2012, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã công nhận võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Môn võ này là kết tinh các giá trị tinh hoa dân tộc và là nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Bình Định. Từ thời Tây Sơn, võ cổ truyền đã được bảo tồn và phát triển.

Đến nay, tỉnh Bình Định có hai đại võ sư quốc tế, 26 đại võ sư quốc gia, 12 võ sư cao cấp, 73 võ sư, 57 chuẩn võ sư, 415 huấn luyện viên, 177 võ đường và câu lạc bộ … với hơn 12.000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định có hàng chục làng võ nổi tiếng gắn với địa danh, như các làng võ An Vinh, Thuận Truyền, Phủ Thiện ở huyện Tây Sơn; các làng võ An Thái, Phương Danh ở thị xã An Nhơn; các làng võ An Hòa, Kỳ Sơn, Đại Lễ ở huyện Tuy Phước…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.